Kết nối thế hệ trẻ với sơn mài truyền thống
(Sóng trẻ) - Những ngày đầu xuân, tại làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, TP. Hà Nội), trẻ em và phụ huynh có dịp tham gia một sân chơi nghệ thuật miễn phí, nơi các em được trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật sơn mài truyền thống.
Trong bối cảnh nghề truyền thống của dân tộc đang có nguy cơ mai một, buổi giao lưu diễn ra như một hoạt động “truyền nghề”, vừa gần gũi, vừa độc đáo. Hoạt động trải nghiệm tạo ra không gian kết nối sinh động và sáng tạo giữa trẻ em và những giá trị văn hóa lâu đời.
Giữa không gian trưng bày, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát giải đáp thắc mắc của các em về các tác phẩm trong BST Ngựa “Gióng” nhằm giúp các học sinh hiểu hơn về nghệ thuật sơn mài. Buổi trao đổi diễn ra sôi nổi khi các em liên tục đặt câu hỏi, bày tỏ sự thích thú trước những hình tượng ngựa được tạo tác công phu.
Bên cạnh đó, học sinh còn có cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm làm sơn mài trên mô hình ngựa gỗ. Dưới sự hướng dẫn của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát, các em hiểu thêm những công đoạn cơ bản của nghệ thuật sơn mài như cách phủ màu, tạo lớp đến trang trí chi tiết trên sản phẩm. Từ đây, trẻ em bước đầu hiểu được giá trị và sự công phu trong mỗi tác phẩm nghệ thuật truyền thống.
“Sơn mài là một lĩnh vực mà tôi đã cố gắng nỗ lực để khai phá và phát triển. Tôi muốn giới thiệu cho các cháu về loại hình nghệ thuật này để tôn vinh một giá trị độc đáo trong văn hóa Việt Nam và mong rằng sau trải nghiệm hôm nay, các cháu sẽ được truyền cảm hứng để biết gìn giữ những nét đẹp của nghệ thuật truyền thống dân tộc” - Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát bày tỏ.
Nhiều phụ huynh thể hiện sự hào hứng với hoạt động giao lưu nghệ thuật này. Chị Đỗ Thị Nhật Linh (Xã Đoài Phương, TP. Hà Nội), cho biết cảm thấy vui và phấn khởi khi các con không chỉ được thỏa sức với đam mê âm nhạc mà còn có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các con mạnh dạn hơn, cũng như tiếp thêm tình yêu với nghệ thuật.
Theo cô Nguyễn Thị Thêu, giáo viên phụ trách, trải nghiệm lần này là dịp để học sinh được tiếp cận nghề truyền thống theo cách gần gũi và thực tế hơn. “Tôi mong muốn mang đến tinh thần thoải mái trong dịp du xuân đầu năm, từ đó giúp các con có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Khi đến với không gian nghệ thuật của Nghệ nhân ưu tú Tấn Phát, các con không chỉ có cơ hội được biểu diễn piano mà còn được lắng nghe và tiếp cận bộ môn sơn mài tại đây” - cô Thêu chia sẻ thêm.
Không gian trải nghiệm và sáng tạo tác phẩm sơn mài mang lại cơ hội cho các em nhỏ được tiếp xúc gần hơn với nét đẹp truyền thống lâu đời. Đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm thông thường, mà còn bồi đắp tinh thần của thế hệ trẻ để biết khám phá, bảo tồn và phát triển nét đẹp, nét hay của văn hóa dân tộc.

-1756651692.png)
-1756652900.png)