Nhà khoa học Trung Quốc ngồi tù vì chỉnh sửa gen người

(Sóng trẻ) – Nhà khoa học người Trung Quốc tên He Jiankui cho biết mình đã tạo ra những đứa trẻ được chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới. Tòa án thành phố Nam Sa, Quảng Đông, tuyên án nhà khoa học 3 năm tù và nộp phạt 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 430.000 USD).

Ông He bị kết án đối với các hành vi vi phạm pháp luật và lệnh cấm của Chính phủ về việc thực hiện các thí nghiệm cá nhân trên phôi người. Việc chỉnh sửa gen người được thực hiện nhằm giúp các em bé được sinh ra có khả năng chống lại virus HIV. Sau tuyên bố về việc chỉnh sửa gen người, ông Khuê liên tục vấp phải những chỉ trích trên toàn cầu.

Theo lời khai của ông, hai đứa trẻ sinh đôi được chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới ra đời vào tháng 11 năm 2018. Hãng tin Tân Hoa Xã cũng cho biết thêm về việc xuất hiện đứa trẻ thứ ba được sinh ra cùng thời điểm và chưa được công bố trước đó. Chính quyền tỉnh Quang Đông xác nhận họ đang tiến hành theo dõi tình trạng của những đứa trẻ được chỉnh sửa gen.

b1212cda8_1339759_2651128055005881_5801124838223380480_n.jpg

Ông He Jiankui tại phiên tòa xét xử 

Ông He bị tòa tuyên án 3 năm tù và nộp phạt 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 430.000 USD). Hai đồng phạm là Zhang Renli và Qin Jinzhou cũng bị tuyên án với mức án giảm nhẹ hơn vì cùng hợp tác tiến hành thí nghiệm chỉnh sửa gen người.

Ông He đã từng công bố sự ra đời của một cặp song sinh được chỉnh sửa gen tên là Luna và Nana vào tháng 11 năm 2018. Trong một video của mình, ông He cho biết: “Thí nghiệm mà tôi đang làm có thể sẽ gây tranh cãi và tôi sẵn sàng đón nhận những chỉ trích”. 

Thí nghiệm chỉnh sửa gen người dẫn đến những phản ứng dữ dỗi từ phía cộng đồng các nhà khoa học Trung Quốc và trên thế giới. Giới chức Trung Quốc khẳng định cảnh sát đang tiến hành điều tra công việc thí nghiệm mà ông He đang thực hiện, đồng thời ra lệnh buộc ông phải lập tức dừng nghiên cứu chỉnh sửa gen người ngay lập tức. 

Sau tuyên bố của mình, ông He đã bị sa thải khỏi trường đại học Khoa học và Công nghệ Thâm Quyến – nơi ông đang đảm nhận vị trí phó giáo sư. Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cũng đưa ra sự phản đối quyết liệt về thí nghiệm chỉnh sửa gen người của ông He. “Hiện tại, việc chỉnh sửa gen trong phôi người có liên quan đến nhiều vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết. Điều đó có thể dẫn đến những rủi ro không thể lường trước được nên rất khó nhận được sự chấp nhận của cộng đồng các nhà khoa học quốc tế”.

Thí nghiệm được tiến hành dựa trên mục tiêu tạo ra một loại gen hoàn toàn mới có tên gọi là CCR5. Theo ông He, CCR5 là loại gen đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch ở người nhưng cũng là nguyên nhân khiến virus HIV tác động vào các tế bào. Vì vậy, thí nghiệm chỉnh sửa gen thực chất là tạo sự biến đổi gen CCR5 và tạo đề kháng với HIV.

Để tiến hành thí nghiệm, ông He đã chọn một cặp vợ chồng “dị tính” mong muốn có con để tham gia vào nghiên cứu. Việc chỉnh sửa gen được thực hiện tại một phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 để biến đổi gen CCR5.

Những đứa trẻ được chỉnh sửa gen không có những biểu hiện rõ ràng nhưng tác động và di truyền có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Thực hiện thí nghiệm chỉnh sửa gen có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước, thậm chí tạo ra sự thay đổi chưa từng có trong xã hội loài người. 

Mặc dù gen được lựa chọn là hoàn toàn chính xác nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy việc chỉnh sửa gen có thể tạo ra những đột phá chống lại virus HIV. 

Giáo sư Robin Lovell-Badge, Vương quốc Anh cho biết: “Họ không thể biết chính xác những tác động từ thí nghiệm chỉnh sửa gen. Chưa bao giờ có một nghiên cứu nào chứng minh có thể kháng lại HIV thông qua biến đổi gen. Hơn nữa, kỹ thuật mà ông He sử dụng chưa thực sự an toàn và hiệu quả. Không ai có thể biết chắc được ba đứa trẻ được chỉnh sửa gen có thực sự khỏe mạnh và có sức đề kháng vượt trội hơn những đứa trẻ khác”.

Phương Anh (Theo BBC News)


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN