Nữ sinh “5 tốt” và hành trình gieo mầm trách nhiệm xã hội

(Sóng trẻ) - Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 2003) - tân cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, là gương mặt tiêu biểu trong phong trào sinh viên với nhiều dấu ấn nổi bật. Quỳnh Anh đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, Giải thưởng Sao Tháng Giêng và nhiều bằng khen của Đoàn - Hội. Không chỉ giữ vững GPA xuất sắc, cô còn để lại dấu ấn bởi những hoạt động cộng đồng, quốc tế và khát vọng lan tỏa trách nhiệm xã hội trong giới trẻ.

Cân bằng để trưởng thành, cống hiến để lan tỏa

Vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Nguyễn Quỳnh Anh – tân cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế ghi dấu tuổi trẻ bằng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Với cô, đó không chỉ là phần thưởng dành cho nỗ lực bốn năm trên giảng đường, mà còn là minh chứng cho hành trình kiên trì gieo mầm trách nhiệm xã hội.

“Trong suốt 4 năm đại học, mình luôn đặt mục tiêu học tập song hành với rèn luyện kỹ năng và đóng góp cho cộng đồng. Danh hiệu này đến với mình như một dấu mốc ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong học tập - đạo đức - tình nguyện - thể lực - hội nhập,” Quỳnh Anh chia sẻ.

Quỳnh Anh luôn đặt mục tiêu học tập đi đôi với rèn luyện và đóng góp cộng đồng. (Ảnh: NVCC)
Quỳnh Anh luôn đặt mục tiêu học tập đi đôi với rèn luyện và đóng góp cộng đồng. (Ảnh: NVCC)

Cơ duyên lớn nhất đưa cô đến với danh hiệu là niềm yêu thích hoạt động xã hội từ thời cấp 3. Khi vào Học viện Ngoại giao - nơi nổi tiếng năng động và nhiều cơ hội trải nghiệm, Quỳnh Anh nhanh chóng tìm thấy “mảnh đất màu mỡ” để phát triển bản thân, vừa vững chuyên môn, vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Hành trình “Sinh viên 5 tốt” chưa bao giờ dễ dàng. Quỳnh Anh thừa nhận thách thức lớn nhất chính là quản lý thời gian. Có những giai đoạn cô phải cùng lúc hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học, ôn thi học phần và tổ chức hoạt động tình nguyện. Áp lực duy trì thành tích học tập tốt càng khiến lịch trình trở nên dày đặc.

Quỳnh Anh xuất sắc góp mặt ở Liên hoan Thanh niên Thế giới. (Ảnh: NVCC)
Quỳnh Anh xuất sắc góp mặt ở Liên hoan Thanh niên Thế giới. (Ảnh: NVCC)

“Điều giúp mình vượt qua là kỷ luật bản thân và sự hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô. Mình học cách ưu tiên việc quan trọng và biết nói ‘không’ với những hoạt động vượt quá khả năng,” cô nói.

Với Quỳnh Anh, bí quyết cân bằng là biết sắp xếp để hai mảng học tập và hoạt động xã hội bổ trợ cho nhau, thay vì tách biệt. Cô gọi những dự án cộng đồng là “phòng thí nghiệm kỹ năng”, nơi kiến thức sách vở được áp dụng vào thực tế, đồng thời giúp rèn luyện giao tiếp, lãnh đạo, tổ chức.

“Mỗi ngày, mình chia công việc thành ba nhóm: việc bắt buộc, việc nên làm, việc có thể làm. Nhờ vậy, mình chủ động xử lý những nhiệm vụ quan trọng trước, tránh bị cuốn vào những phát sinh ngoài dự kiến. Bên cạnh đó, mình cũng học cách lắng nghe cơ thể và tâm trạng. Có lúc, nghỉ ngơi hay nhờ bạn bè hỗ trợ lại là cách tốt nhất để giữ sự cân bằng lâu dài,” cô bộc bạch.

Nhờ cách tiếp cận này, những ngày bận rộn của Quỳnh Anh không hề trở thành áp lực, mà trái lại, đem lại cho cô nguồn năng lượng và ý nghĩa mới.

Gieo mầm trách nhiệm xã hội

Điều khiến Quỳnh Anh gắn bó sâu với tình nguyện, theo cô, xuất phát từ niềm tin rằng “mỗi người, dù nhỏ bé, đều có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực.”.

Mỗi chuyến đi, mỗi dự án cộng đồng đều mang đến cho cô trải nghiệm mới: từ việc học cách lắng nghe, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, đến khả năng thích nghi trong điều kiện thiếu thốn. Niềm vui của cộng đồng, đối với cô, cũng chính là niềm vui của bản thân.

“Khi nhìn thấy một con đường được dọn sạch, một lớp học được sửa sang, hay một bạn nhỏ biết đọc thêm vài chữ, mình nhận ra công sức của mình, dù nhỏ, vẫn góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn. Chính sự gắn kết giữa người với người, sự lan tỏa của tình thương và tinh thần sẻ chia là động lực lớn nhất khiến mình tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng,” Quỳnh Anh trải lòng.

Cũng từ trải nghiệm đó, cô muốn gửi gắm đến bạn bè thông điệp: “ Mỗi sinh viên đều có thể là một tác nhân của sự thay đổi. Chỉ cần bắt đầu từ khả năng, thời gian, nguồn lực riêng, những hành động nhỏ nhưng bền bỉ sẽ tạo thành làn sóng tích cực.”.

“Chúng ta không cần chờ đến khi đủ giỏi hay đủ vị trí mới có thể cống hiến. Trách nhiệm xã hội bắt đầu ngay hôm nay, từ chính khả năng và điều kiện của mỗi người. Khi mỗi sinh viên biết tự giác học tập, giữ gìn môi trường, quan tâm đến vấn đề chung, chúng ta đã góp phần vào sự phát triển xã hội.” cô khẳng định.

Với Quỳnh Anh, nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội không chỉ là những hoạt động bề nổi, mà còn là một cách sống. Cô dự định tiếp tục mở rộng các dự án gắn với giáo dục bền vững, bảo vệ môi trường và mong muốn kết nối thêm nhiều bạn trẻ cùng chung tay.

“Nữ sinh 5 tốt” luôn hết mình trong các hoạt động xã hội. (Ảnh: NVCC)
“Nữ sinh 5 tốt” luôn hết mình trong các hoạt động xã hội. (Ảnh: NVCC)

“Mình tin rằng sức mạnh của tập thể sẽ giúp những ý tưởng, dù nhỏ bé, trở nên bền vững và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Dù ở vai trò nào, một sinh viên, một nhà nghiên cứu hay một công dân bình thường, mình vẫn muốn giữ sự nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến và truyền cảm hứng,” Quỳnh Anh nói.

Nếu gửi một lời nhắn đến thế hệ đàn em, cô chọn sự giản dị: “Hãy can đảm sống hết mình và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đại học là quãng thời gian quý giá để thử nghiệm, để vấp ngã và để trưởng thành. Đừng chờ đến khi bạn ‘đủ giỏi’ mới bắt đầu. Thực ra, chính quá trình dấn thân mới là điều giúp chúng ta tìm thấy giá trị đích thực của bản thân.”

Quỳnh Anh hiểu rằng trên hành trình ấy, sẽ có lúc mệt mỏi, hoài nghi. Nhưng chỉ cần tin vào những điều tốt đẹp mình đang hướng đến, người trẻ sẽ tìm lại động lực để tiếp tục. Bởi lẽ, tuổi trẻ không chỉ để mơ ước, mà còn để hành động và để lại dấu ấn tích cực cho cộng đồng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN