Công tác chuẩn bị Hội báo 2023: Quy mô lớn nhất từ trước đến nay

(Sóng trẻ) - Chiều 16/3, những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được các cơ quan báo chí và Ban tổ chức gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023 vào sáng ngày mai (17/3).

Hội Báo toàn quốc 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ 17 - 19/3), tại Bảo tàng Hà Nội. Đến với Hội báo năm nay có 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I/2023 với sự góp mặt của 63 Hội Nhà báo tỉnh, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, có sự tham gia hoạt động của khối các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí, khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí, truyền thông.

4.png
Công tác chuẩn bị cho Hội báo toàn quốc 2023 đang ban tổ chức được gấp rút tiến hành. (Ảnh: Thục Hiền)

Không gian bên trong bảo tàng là khu trưng bày của một số cơ quan báo chí nổi tiếng: Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo Thanh niên,…Gian trưng bày mỗi báo đều mang một màu sắc, hình ảnh riêng nổi bật và độc đáo.

20.png
Không gian trưng bày Báo Quân đội nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng. (Ảnh: Ngọc Trâm)
19.png
Gian báo Công an nhân dân đã bước vào giai đoạn hoàn tất. (Ảnh: Ngọc Trâm)
17.png
Báo Thanh niên với màu xanh chủ đạo đại diện cho sức trẻ, sự đổi mới và sự sáng tạo. (Ảnh: Ngọc Trâm)

Tại không gian trưng bày của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiều giảng viên và sinh viên gấp rút diễn tập, chuẩn bị trước thềm khai mạc. Theo trao đổi với MC/BTV Sơn Lâm, phần giới thiệu gian trưng bày của Học viện sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 17/3 trên VTV1. PGS. TS Trương Ngọc Nam - Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: “Điểm nhấn mà gian trưng bày Học viện Báo chí và Tuyên truyền đem đến Hội báo năm nay là con người, sức trẻ của những thế hệ sinh viên đang học tập và làm việc tại trường”.

15.png
MC/BTV Sơn Lâm đang trao đổi nghiệp vụ với các giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm chuẩn bị chỉn chu nhất cho ngày khai mạc.

Một số hình ảnh khác tại gian trưng bày Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Màn diễn tập của sinh viên Học viện trước thềm khai mạc (Video: Ngọc Anh)

Hội Báo toàn quốc mở cửa hằng ngày từ 8h đến 18h để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động. Lễ Khai mạc diễn ra vào 8h30 thứ Sáu, ngày 17/3 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cùng hội viên - nhà báo và công chúng cả nước.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN