Thiệt hại từ virut Zika vẫn chưa được nhận thức đầy đủ

(Sóng trẻ) - Đó là phát biểu của cố vấn Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh bùng phát và lây lan virut Zika đang được nâng ở mức độ phản ứng toàn cầu, nhờ vào bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng Ebola. Các chuyên gia cảnh báo rằng họ mới chỉ bước đầu thấu hiểu thiệt hại của loại virus được lây truyền qua muỗi này.

Theo phát biểu của các bác sĩ trong cuộc họp của Liên hiệp quốc về khủng hoảng sức khỏe toàn cầu vào thứ hai, virut Zika đã lây lan trên 60 quốc gia thuộc 4 lục địa, bùng phát chủ yếu ở quốc đảo Cape Verde thuộc Đại Tây Dương. Điều này cho thấy dịch bệnh có nhiều khả năng lan nhiễm ở châu Phi. Zika hiện tại đã trở thành đại dịch ở các nước Mỹ Latin và Carribe. Mặc dù Zika được phát hiện đầu tiên ở Uganda năm 1947, nhưng đến năm 2012 các nhà nghiên cứu đã tìm ra một dạng khác của virut Zika bắt nguồn từ Châu Á. Giống virut mới này gây ra bệnh về hệ thần kinh ở Brazil, và theo Tổ chức sức khỏe thế giới, đây cũng chính là loại được phát hiện tại  đảo Cape Verde. Tiến sĩ David Nabarro, cố vấn đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp quốc Ban ki-mon phát biểu, "Theo phân tích của tôi, chúng ta chỉ mới ở điểm khởi đầu của một dịch bệnh có những tác động đáng kể mà thế giới vẫn chưa hiểu biết đầy đủ, thậm chí ngay cả với những chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa."

30052e3e6_11.jpg

Các phương pháp phòng chống muỗi còn nhiều thiếu sót khiến dịch bệnh Zica lây lan ra 60 quốc gia trên 4 châu lục.

Zika được truyền nhiễm bởi một loại muỗi nhiệt đới gọi là Aedes aegyptyi, với các triệu chứng ban đầu như sốt và ngứa. Nhưng hiện tại, các triệu chứng thực sự nghiêm trọng đã được chỉ ra, bao gồm dị dạng bẩm sinh, trẻ em sinh ra với hộp sọ biến dạng hoặc các vấn đề về thần kinh, có thể dẫn đến tử vong hoặc bại liệt. Tiến sĩ Bruce Aylward, chỉ huy đội phản ứng cấp cứu của Liên Hiệp Quốc cho rằng chúng ta đã có những phản ứng tích cực kịp thời ngăn chặn sự lan truyền của Zika, sau bài học từ dịch Ebola. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở "biện pháp phòng chống loại muỗi này còn thiếu sót và vaccine có lẽ phải đợi ít nhất 36 tháng nữa".


Vào thứ hai, công ty dược phẩm Inovio vừa nhận được thông qua của cục kiểm duyệt thức ăn và dược phẩm Hoa kỳ, để đưa một loại vaccine dựa trên ADN vào giai đoạn thử nghiệm an toàn. Viện sức khỏe quốc gia Hoa kỳ cũng đang tiến hành nghiên cứu một loại vaccine có khả năng đưa vào thử nghiệm tháng 9 tới. Tiến sĩ Aylward nhấn mạnh, trước khi các loại vaccine được đưa ra áp dụng, các nhà chức trách về sức khỏe cần chú trọng đến đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của Zika. Ông nói, " Chúng ta cần đặt phụ nữ làm trung tâm của các giải pháp cho dịch bệnh. Bảo vệ phụ nữ và con cái họ khỏi nhiễm bệnh bởi virut Zika nếu có thể. Và giúp họ xử lý và đối mặt với hậu quả của dịch bệnh".

Hiệp Lê

                                                                                      

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN