Thưởng thức hương vị Tết cổ truyền với “Văn hóa Tết Việt”


(Sóng Trẻ) - Tối ngày 30 - 31/1, tại Tea Talk Việt Nam đã diễn ra sự kiện đón Tết sớm với những hoạt động đậm chất truyền thống, mang đến cho các bạn trẻ cơ hội trải nghiệm và cảm nhận hương vị Tết cổ truyền.


Chắc hẳn chúng ta đều biết đến câu đối: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ / Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.” Chiếc bánh chưng xanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong dịp lễ đặc biệt quan trọng này. Tuy nhiên, cuộc sống hối hả đã khiến tục gói bánh chưng dần mất đi, hình ảnh cả gia đình quây quần bên nồi bánh cũng đã không còn phổ biến. Đến với Tea Talk, các bạn trẻ được tự tay mình gói một chiếc bánh chưng dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Đặc biệt, những người bạn nước nài tham gia chương trình cũng tỏ ra vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được thử sức với một món ăn truyền thống của Việt Nam.


105990a02_1.jpg

Các bạn trẻ tập gói bánh chưng.


1111ce8bb_2..jpg

Vui mừng với thành quả trong tay.


Là một hoạt động không thể thiếu mỗi dịp xuân về, tục xin chữ đầu năm cũng đã được những người thực hiện chương trình tái hiện rất thành công. Dưới sự hướng dẫn của bác Khiết – một nghệ nhân tâm huyết, thường tham gia viết chữ ủng hộ trong các chương trình hiến máu nhân đạo, các bạn đã được thử sức mình với nghệ thuật thư pháp. Kết thúc chương trình, bác Khiết đã tặng cho mỗi bạn một bức thư pháp như một món quà thay lời chúc tốt lành nhân dịp năm mới.


11044732b_3.jpg

Thử sức với nghệ thuật thư pháp.


Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia vào một số trò chơi dân gian truyền thống trong dịp Tết của người Việt như: Bịt mắt bắt dê, Rồng rắn lên mây, Đá gà, Đồ tượng,…


11046515e_5.jpg

Trò chơi Đá gà.


Tại đây cũng diễn ra buổi talkshow bàn luận về cách thức đón tết của người Việt xưa và nay, bày tỏ quan điểm cá nhân về ý kiến đang được nhiều người quan tâm: có hay không nên gộp Tết Tây và Tết Ta.


11072c9ef_7.jpg

Cành đào bích cùng nồi nước lá thơm đã tăng thêm không khí gần gũi cho buổi talkshow.


Sự kiện “Văn hóa Tết Việt” đã mang đến một không khí Tết cổ truyền thực sự đầm ấm, để lại ấn tượng khó quên trong lòng những người tham gia. Trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay, việc tổ chức những chương trình như thế này là thực sự cần thiết, bởi nó không chỉ tạo ra một sân chơi bổ ích cho giới trẻ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ, phát huy và truyền bá những nét đẹp tinh túy của Tết cổ truyền dân tộc.


Nguyễn Thị Huệ

Lớp Báo mạng điện tử K32 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN