Việt Nam: Vẫn buồn vì tục tảo hô

(Sóng Trẻ) Hình  ảnh những “ bà mẹ nhí ” 15, 16 tuổi vẫn còn đang là nỗi trăn trở của Việt Nam hiện nay. Rời những thành phố đến với miền núi khó khăn thì những câu chuyện cười ra nước mắt về tục tảo hôn vẫn còn rất phổ biến.

Những lí do: “Nhà nghèo bố mẹ không cho đi học nữa, ở bản ai cũng lấy chồng ở tuổi này hay không lấy chồng thì không biết làm gì” là những lời giải thích ngây thơ, trong sáng của những “ bà mẹ”  đang ở cái tuổi ăn, tuổi lớn. Từ sự phát triển về cơ thể cũng như những suy nghĩ chưa đủ để có thể làm một người mẹ, vậy mà bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thế hệ của những dân tộc ít người vẫn sống và để những  cô con gái đi lấy chống thành những “bà mẹ nhí”.

bbeb20f4d_anh_1_3.jpg

Thực trạng đáng buồn này xuất phát từ nguyên nhân ở sự kém phát triển về nhận thức “trời sinh voi sinh cỏ” của người dân tộc ít người ở những vùng kinh tế kém phát triển, ít có điều kiện tiếp xúc với truyền thông. Người dân tộc thiểu số vẫn không ngừng duy trì tục lệ lạc hậu của dân tộc mình, bắt con gái lấy chồng sớm và không cho đi học. 
Có nhiều cô gái ý thức được điều này, mong muốn được đi học để thay đổi nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh “bị bắt làm vợ” rồi khi các bạn đến tuổi vào đại học thì mình đã 1, 2 mặt con theo ý muốn của cha mẹ.


bbeb20f4d_anh_2_2.jpg

Để thay đổi được suy nghĩ, phong tục lâu đời của những dân tộc ít người vẫn còn duy trì tục tảo hôn là một điều không hề dễ dàng, đến vùng núi Tây Bắc, các tỉnh Tây Nguyên nhìn những bà mẹ nhí địu con lên nương, lên rẫy thực sự rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì sẽ vẫn còn rất nhiều những bà mẹ còn quá trẻ, ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt xã hội và đời sống của một thế hệ sau này. 

Lê Nguyên
                 Phát thanh K31
Ảnh nguồn internet
    

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN