Xót xa những “lá phổi xanh” trăm tỷ bị bỏ quên giữa lòng Hà Nội

(Sóng trẻ) - Từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” của đô thị, mang lại không gian sinh hoạt và giải trí cho người dân. Thế nhưng chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, nhiều công viên tại Hà Nội lại rơi vào cảnh hoang vắng, xuống cấp, thậm chí bị bỏ quên.

Dự án bị bỏ ngỏ

Khởi công từ quý II/2016 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 6/2024, công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy) được xem là một trong những dự án trọng điểm về không gian xanh của Thủ đô. Với tổng vốn đầu tư lên tới 744 tỷ đồng, dự án nằm giữa những tổ hợp đô thị hiện đại như Keangnam Landmark 72, The Manor, Golden Palace… 

Tuy nhiên sau hơn một năm, công viên rơi vào tình trạng hoang hóa và xuống cấp nghiêm trọng. Theo ghi nhận, nhiều khu vực bên trong công viên bị cỏ dại bao phủ, rác thải xuất hiện rải rác quanh hồ. Một số hạng mục hạ tầng thiếu bảo dưỡng khiến không gian công viên trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh được kỳ vọng.

Rác thải nằm la liệt giữa đường đi và mép hồ. (Ảnh: Mỹ Dung)
Rác thải nằm la liệt giữa đường đi và mép hồ. (Ảnh: Mỹ Dung)

Thường xuyên tập thể dục tại công viên, ông Nguyễn Văn Cơ (81 tuổi) chia sẻ: “Tình hình vệ sinh ở đây không được tốt, có nhiều rác và cỏ dại. Mỗi lần đi qua ven hồ, tôi đều ngửi thấy mùi cá chết, rất hôi thối và ô nhiễm”.

Nhà vệ sinh công cộng luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, không cho người dân sử dụng. (Ảnh: Ngọc Hà)
Nhà vệ sinh công cộng luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, không cho người dân sử dụng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Theo ông Cơ, một số hạng mục công trình công cộng trong khuôn viên vẫn chưa đưa vào sử dụng chẳng hạn như nhà vệ sinh, khiến diện tích lớn bị bỏ trống, lãng phí. Các khu vui chơi, nhà chờ hay lối dạo bộ được đầu tư bài bản nhưng thiếu hoạt động bảo trì và quản lý thường xuyên, dẫn đến tình trạng xuống cấp nhanh chóng.

Nhiều công trình không sử dụng khiến ông Cơ lầm tưởng công viên vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động. (Ảnh: Mỹ Dung)
Nhiều công trình không sử dụng khiến ông Cơ lầm tưởng công viên vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động. (Ảnh: Mỹ Dung)

Bên cạnh các hạng mục được xây dựng chung, công viên CV1 còn có khu phức hợp thể thao và vui chơi để phục vụ người dân. Những dịch vụ này hầu hết đều không có người sử dụng, dù công viên nằm ngay khu vực đông dân cư. 

Bà Nguyệt (77 tuổi), người dân sống ở khu S2 gần công viên cho biết: “Trẻ con không thích chơi ở đây bởi vì nhiều thứ chưa hoàn thiện. Quanh khu vực vui chơi có nhiều cỏ mọc um tùm, có nơi còn mọc qua đầu người. Thời gian gần đây tôi mới thấy công nhân bắt đầu cắt tỉa, tuy nhiên tình trạng nhếch nhác vẫn chưa được xử lý triệt để”.

Cỏ và nước tù khiến khu vui chơi gần như không được sử dụng. (Ảnh: Ngọc Hà)
Cỏ và nước tù khiến khu vui chơi gần như không được sử dụng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Không chỉ xuống cấp về cảnh quan, công viên còn xuất hiện nhiều hành vi vi phạm quy định diễn ra công khai. Xe máy thường xuyên di chuyển trong khu vực cấm, trong khi một số người dân còn tự ý nuôi gia cầm ngay trong khuôn viên, khiến không gian công cộng bị sử dụng sai mục đích.

Một góc công viên được người dân tận dụng làm nơi nuôi gà, vịt, kinh doanh hàng quán và để xe ôtô. (Ảnh: Ngọc Hà)
Một góc công viên được người dân tận dụng làm nơi nuôi gà, vịt, kinh doanh hàng quán và để xe ôtô. (Ảnh: Ngọc Hà)

Công viên trăm tỷ nhếch nhác, mất an toàn

Tình trạng xuống cấp không chỉ diễn ra tại Công viên CV1. Trên địa bàn Hà Nội, dự án Công viên hồ điều hòa Mai Dịch (phường Từ Liêm) cũng rơi vào cảnh tương tự dù được đầu tư quy mô lớn. 

Công viên hồ điều hòa Mai Dịch được khởi công tháng 1/2016, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 957 tỷ đồng. Sau vài năm sử dụng, công viên đã xuống cấp, nhếch nhác, nhiều cơ sở vật chất bị hư hỏng…

Theo quan sát, hệ thống gạch lát lối đi tại công viên bị bong, vỡ thành từng mảng, tạo thành nhiều điểm lồi lõm, một số đoạn xuất hiện “ổ gà”, gây nguy hiểm cho người dân, nhất là những người chạy bộ tập thể dục. 

Nhiều đoạn gạch lát trong công viên bị vỡ thành mảng lớn. (Ảnh: Khánh Hà)
Nhiều đoạn gạch lát trong công viên bị vỡ thành mảng lớn. (Ảnh: Khánh Hà)
Hệ thống đèn chiếu sáng tầm thấp phục vụ cho người đi bộ vào buổi tối cũng bị hư hỏng. (Ảnh: Minh Ngân)
Hệ thống đèn chiếu sáng tầm thấp phục vụ cho người đi bộ vào buổi tối cũng bị hư hỏng. (Ảnh: Minh Ngân)

Hồ điều hòa được xây dựng với công dụng chính giúp điều tiết dòng chảy, giảm ngập úng đô thị bằng cách tích trữ nước mưa thừa. Đồng thời, hồ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường như điều hòa khí hậu, tạo không gian xanh và cảnh quan đẹp.

Thế nhưng, người dân ở đây cho biết mỗi khi trời mưa, nước trong hồ lại tràn lên lối đi xung quanh do khả năng thoát nước kém, khiến bề mặt đường trơn trượt, ảnh hưởng hoạt động vui chơi và rèn luyện thể thao.

Nước trong hồ tràn lên lối đi bộ mỗi khi trời mưa. (Ảnh: Khánh Hà)
Nước trong hồ tràn lên lối đi bộ mỗi khi trời mưa. (Ảnh: Khánh Hà)

Ngoài ra, khu vực hồ có độ sâu tương đối lớn nhưng hiện chưa có rào chắn bảo vệ xung quanh. Nhiều người vẫn ngồi câu cá sát mép hồ, trong khi trẻ em thường xuyên vui chơi tại đây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thường tham gia các hoạt động câu lạc bộ tại công viên, Bùi Quang Khánh (sinh viên trường Đại học Thương mại) chia sẻ: “Mình thấy cơ sở vật chất ở đây xuống cấp. Nếu so sánh với công viên khác thì chất lượng không bằng. Có lần, bọn mình sinh hoạt đến khoảng 6 giờ tối nhưng nhiều khu vực không có đèn chiếu sáng nên việc di chuyển khá khó khăn”. Khánh cũng bày tỏ hy vọng công viên sớm được cải tạo để người dân có thể vui chơi và rèn luyện thể chất thuận tiện, an toàn hơn. 

Người dân vô tư ngồi câu cá trái phép tại khu vực hồ. (Ảnh: Ngọc Hà) 
Người dân vô tư ngồi câu cá trái phép tại khu vực hồ. (Ảnh: Ngọc Hà) 

Trả lời phản ánh của người dân trên ứng dụng iHanoi về tình trạng xuống cấp tại Công viên hồ điều hòa Mai Dịch, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Phú Diễn cho biết đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án Công viên. Cụ thể, Phòng yêu cầu nhanh chóng rà soát hiện trạng, lập kế hoạch triển khai ngay công tác duy tu, duy trì, sửa chữa các hạng mục hư hỏng xuống cấp nêu trên để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thực tế cho thấy dù được đầu tư lớn, các công viên vẫn còn thiếu sự duy tu, bảo dưỡng tương xứng trong quá trình khai thác. Việc xem xét cải tạo, bổ sung hệ thống an toàn và hạ tầng kỹ thuật là cần thiết để đáp ứng đúng vai trò không gian sinh hoạt cộng đồng đô thị.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN