Học viện Báo chí và Tuyên truyền quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nền báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số
(Sóng trẻ) - Chiều 25/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học “Quán triệt và triển khai tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số", với sự tham gia của đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí.
Hội thảo được tổ chức gồm hai phiên làm việc. Phiên thứ nhất tập trung trình bày 4 tham luận, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số. Phiên thứ hai diễn ra dưới hình thức tọa đàm bàn tròn, tạo không gian trao đổi, thảo luận giữa các nhà báo.
Phát biểu khai mạc, PGS,TS. Phạm Minh Sơn khẳng định: “Trong bối cảnh chuyển đổi số, báo chí đứng trước nhiều cơ hội đổi mới nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức liên quan đến an ninh, chủ quyền thông tin quốc gia. Trên cơ sở đó, hội thảo hướng tới làm rõ tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp và nhân văn”.
Mở đầu phiên tham luận, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong môi trường số, vai trò của báo chí cách mạng không hề suy giảm mà ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Báo chí không chỉ đưa tin nhanh mà còn giúp công chúng phân biệt đúng - sai, tìm đến những nguồn thông tin đáng tin cậy”.
Trong tham luận “Đổi mới phương thức hoạt động của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số”, PGS,TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định báo chí cách mạng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin công chúng. Để đáp ứng yêu cầu của thời đại số, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh phát triển đa nền tảng và nâng cao năng lực của nhà báo.
Thảo luận về độ tin cậy và tính thuyết phục của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số, nhà báo Hồ Quang Lợi tập trung làm rõ vai trò của báo chí trong việc tạo dựng niềm tin xã hội, phát huy chức năng phản biện và lan tỏa các giá trị nhân văn trước sự gia tăng của tin giả, thông tin sai lệch. Ngoài ra, PGS,TS. Nguyễn Thành Lợi đề cập đến yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động báo chí trong tiến trình chuyển đổi số, đồng thời khẳng định AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho tác nghiệp báo chí.
Tiếp nối phiên tham luận, phiên tọa đàm bàn tròn tập trung thảo luận các giải pháp đưa tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào thực tiễn hoạt động báo chí trong kỷ nguyên số. Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả gồm PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, TS. Nguyễn Tri Thức, TS. Đồng Mạnh Hùng và TS. Tạ Bích Loan.
Tại phiên tọa đàm, các diễn giả tập trung thảo luận những giải pháp đưa tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư vào thực tiễn hoạt động báo chí trong kỷ nguyên số. Nội dung trao đổi xoay quanh việc phát huy bản sắc của báo chí trong môi trường đa nền tảng, đa ngôn ngữ; chuyển từ tư duy sản xuất, phát sóng sang tư duy chủ động phát hiện vấn đề, bảo vệ công chúng và xây dựng chiến lược dữ liệu.
Tổng kết hội thảo, PGS,TS. Phạm Minh Sơn khẳng định: “Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là định hướng chiến lược cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số. Chính vì vậy, báo chí cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dẫn dắt dư luận và bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia”.
Hội thảo góp phần làm rõ tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp cho sự phát triển của báo chí trong giai đoạn mới. Các ý kiến trao đổi cũng tạo thêm cơ sở tham khảo cho quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí trong thời đại số.
|
Về phía các cơ quan báo chí, truyền thông, hội thảo có sự tham dự của PGS,TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Phát hành, Tạp chí Cộng sản; PGS,TS. Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo chí và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; TS. Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam; TS. Tạ Bích Loan, nguyên Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam. Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS,TS. Lưu Văn Quảng, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang và TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện. |

-1781267352.jpg)
