‘Chất cấm 'chạy' tự do trên ‘chợ mạng’

(Sóng trẻ) - Cỏ Mỹ, CBD, Pod chill: Những cái tên không còn xa lạ với giới trẻ, nhờ vào tác dụng kích thích mạnh mẽ mà chúng mang lại.

 

“Vô tư” rao bán chất gây nghiện

Chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như “cỏ Mỹ”, “CBD”, hay “podchill” trên Facebook, người dùng sẽ lập tức nhận về hàng trăm kết quả tìm kiếm, với nhiều hội nhóm có lượng thành viên lên đến hơn 40.000 người. Việc tham gia vào các nhóm này trở nên vô cùng dễ dàng.

Các bài đăng chủ yếu giới thiệu các sản phẩm như cỏ Mỹ, thuốc lá điện tử, tinh dầu CBD và pod chill. Dù các hoạt động mua bán diễn ra công khai trên Facebook, nhưng những giao dịch thực sự lại chuyển sang các nền tảng khác hoặc qua điện thoại, thay vì thực hiện qua tin nhắn.

Theo thông tin từ những người tham gia, các tài khoản đăng bài chủ yếu là tài khoản nặc danh, không có thông tin cá nhân rõ ràng. Những chủ tài khoản này thường đính kèm số điện thoại của người bán trên bài viết. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ theo số liên lạc này để thực hiện giao dịch. 

Những lời mời gọi như “Hàng ngon + thơm = ảo giác”, “Hàng không bê / Bao quay đầu / Đổi trả hoàn tiền” thường được sử dụng để thu hút khách hàng. Các cam kết như “Hàng không bê không lấy tiền”, “Chất mới, tỷ lệ cao cho anh em tin dùng”, “Bao giá thị trường” cho thấy hoạt động rao bán diễn ra công khai và tự do, mặc dù đây đều là những chất nằm trong danh mục chất cấm, không được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tràn lan các hội nhóm “chào hàng” cỏ Mỹ, tinh dầu CBD, pod chill…(Ảnh chụp màn hình).
Tràn lan các hội nhóm “chào hàng” cỏ Mỹ, tinh dầu CBD, pod chill…(Ảnh chụp màn hình).

 

Liên hệ với một số số điện thoại được gắn trên bài đăng để biết thêm thông tin về loại sản phẩm này. Theo đó, sản phẩm này được coi là “nhạy cảm” và được chia theo lạng nhằm dễ tuồn ra thị trường và đảm bảo “kín đáo.” Nửa lạng cỏ Mỹ có giá 700.000 đồng, 1 lạng chỉ còn 1 triệu đồng. Về hình thức giao hàng, sản phẩm thường được đóng gói như những sản phẩm chuyển phát bình thường và có thể giao hỏa tốc nếu khách hàng yêu cầu. Chủ tài khoản nói: “Bọn anh đảm bảo kín đáo, giao hàng tận giường cho chú, hàng không ngon không lấy tiền…” thể hiện sự chắc chắn nhằm khẳng định niềm tin của khách hàng vào sản phẩm.

Không chỉ cỏ Mỹ, các sản phẩm như Podchill, CBD… cũng được rao bán tràn lan trên mạng xã hội với các thủ đoạn và phương thức mua bán tương tự.

Có thể bị truy cứu hình sự

Theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, các thành phần có trong cỏ mỹ, pod chill, tinh dầu CBD,… đều là các chất nằm trong danh mục cấm.

Luật sư Dương Lê Ước An cho biết: “Các sản phẩm từ cỏ mỹ, pod chill, tinh dầu CBD,… là một chất ma túy theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP. Vì vậy hành vi mua bán các sản phẩm nói trên sẽ bị truy cứu hình sự tội mua bán trái phép chất ma túy, tùy theo số lượng sẽ có mức xử lý khác nhau theo Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017”.

anh-co-my-2.jpg
Luật sư Dương Lê Ước An khẳng định: “Các thành phần có trong cỏ mỹ, pod chill, tinh dầu CBD,… đều là các chất nằm trong danh mục cấm”. (Ảnh chụp màn hình).

 

Bên cạnh đó, các tài khoản mạng xã hội công khai đăng bài mua bán những sản phẩm này sẽ bị xử lý hành chính theo điểm c Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.Áp dụng quy định tại Điều 101 BLHS 2015, trường hợp người dưới 18 tuổi mua bán trái phép chất ma túy thì tùy từng mức độ của hành vi phạm tội sẽ có các mức hình phạt khác nhau, cao nhất là 12 năm tù đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, cao nhất là 18 năm tù đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Luật sư Dương Lê Ước An nhận định: “Có thể thấy, những năm gần đây các loại chất hướng thần, ma túy như cỏ mỹ, pod chill, tinh dầu CBD,… xâm nhập vào Việt Nam ngày càng đa dạng và được bán ra với những cái tên mỹ miều.Luật sư Dương Lê Ước An nhận định: "Các loại chất hướng thần như cỏ Mỹ, pod chill, tinh dầu CBD đang ngày càng xâm nhập vào Việt Nam với nhiều hình thức mới và được bán dưới những cái tên mỹ miều. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới chỉ tập trung bắt giữ những đối tượng liên quan đến ma túy truyền thống; việc xử lý tội phạm liên quan đến các sản phẩm chế phẩm như cỏ Mỹ, pod chill hay CBD còn hạn chế. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng và nhà lập pháp cần có những biện pháp cụ thể hơn”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN