Bãi rác tự phát và thói quen xả rác tự do của người dâ

(Sóng trẻ) - Loạt phế liệu, rác thải ô nhiễm vẫn tồn tại ngày qua ngày bên lề con đường trong làng Cao Trung thuộc địa phận xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

077683b10_s2.jpg

"Bãi rác không tên" - nơi tập trung rác thải hàng ngày của các hộ dân cư

077683b10_dsc01014.jpg

Bạn Nguyễn Thị Tố Uyên (Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết: "Tình trạng này diễn ra khá lâu rồi. Người dân theo thói quen vứt rác chồng lên nhau đợi ngày xe rác đến vận chuyển đi"

e3c485312_dsc01023.jpg

Dù đã lắp biển cấm có chế tài xử phạt nhưng rác thải vẫn được đổ tràn lan

2a60734f1_dsc01017.jpg

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn vào khoảng 650 tấn/ngày nhưng khả năng thu m, xử lý chỉ đạt 69%

e3c485312_dsc01018.jpg

Túi nilon ngập ngụa tại bãi rác

2a60734f1_dsc01019.jpg

Không chỉ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng kích thước lớn cũng được "bỏ hoang", ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

ccc3650c1_s1.jpg

Rác thải ùn ứ không những ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn làm mất đi mỹ quan của khu vực. Chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý phù, xây dựng bãi rác có quy hoạch, cách xa khu dân cư. Người dân cần xây dựng ý thức văn minh, không xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường sống của làng xã.

ccc3650c1_dsc01028.jpg

Một con mương nhỏ trong làng Cao Trung cũng bị rác thải "bủa vây"

Lan Vy

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN