Dạy con tự bảo vệ chính mình

(Sóng trẻ) - Xã hội càng hiện đại càng tiềm ẩn nhiều mối nguy. Cha mẹ thường sợ hãi tìm cách ngăn cấm con trước các rủi ro nhưng lại quên giải thích cho trẻ vì sao và hậu quả xảy ra. Là một mẹ Việt tâm huyết với việc nuôi dạy con hạnh phúc, MC Minh Trang sẽ chia sẻ về việc cha mẹ phải biết bảo vệ con đúng cách và nói chuyện với con về việc tự bảo vệ mình.
 

MC Nguyễn Minh Trang - Biên tập viên, Dẫn chương trình tại Vietnam Television (Ảnh: Internet)

Phóng viên (PV): Chào chị, gần đây, rất nhiều trường hợp trẻ em bị ấu dâm đã xảy ra, chị có đánh giá gì về những vụ việc nghiêm trọng như báo chí vừa đưa tin?

MC Minh Trang: Mức độ nghiêm trọng thì chị không đánh giá được nhưng theo dõi trên báo chí thì chị thấy những điều nghiêm trọng nhất cũng đã từng xảy ra như giết người, hiếp dâm,.. và chị cũng không tin là những thứ đó bây giờ mới xuất hiện mà nó đã có từ lâu rồi nhưng gần đây mới được báo chí nhắc đến nhiều.

PV: Chị cảm thấy việc quản lý trẻ nhỏ của các bậc cha mẹ nói chung ở Việt Nam đã an toàn và đúng cách chưa?

MC Minh Trang: Chị không nghĩ là ta nên dung từ “quản lý” bởi vì bố mẹ không thể ở bên các bạn 24/24 liên tục để quản lý, và những nguy cơ này đôi khi xuất phát từ những người quen chứ không riêng gì người lạ. Họ là những người có quen biết, giao tiếp với bạn í và gia đình bạn í rồi, bởi vậy nên điều quan trọng là thông tin cho để tự ý thức được vấn đề xâm hại thân thể, xâm hại tình dục.

PV: Một số người dạy con là cứ thấy người lạ là tránh xa, theo chị như vậy có nên hay không ? Hay nên dạy trẻ kĩ năng giao tiếp và tự bảo vệ mình?

MC Minh Trang: Chị nghĩ điều gì quá cũng không tốt. Ví dụ, khi em đi máy bay, em nghe được thông tin máy bay tai nạn chết hàng trăm hàng nghìn người đâu có nghĩa là em sẽ không đi máy bay nữa. Nên điều quan trọng là bản thân đảm bảo và cảm thấy an toàn với các hãng máy bay và quy tắc an toàn khi bay. Tương tự như thế, dạy cho các bạn nhỏ phân biệt giữa người lạ và người quen, người quen và người thân. Việc gì nên làm và không nên làm với từng nhóm người, và theo chị thấy thì những việc này đều xuất hiện trong các đầu sách phổ biến ở các hiệu sách lớn, nài ra còn có những chương trình giáo dục giới tính và an toàn cho trẻ em đã được triển khai, tuy chưa đại trà 100% nhưng các cơ quan, tổ chức, trường học đã ý thức được việc này và bắt đầu triển khai. Quan trọng nhất vẫn là sự theo sát của các bậc phụ huynh, luôn dặn dò trẻ nhỏ vì đây là lứa tuổi chưa hình thành thói quen rõ nét, dễ nhớ cũng dễ quên. Nên hỏi han, tâm sự thường xuyên với các bạn í để các bạn hiểu, ghi nhớ, thực hành đúng những gì mình truyền đạt.

PV: Chị có thể chia sẻ những phương pháp dạy con khi gặp người lạ của bản thân?

MC Minh Trang: Trước tiên, chị sẽ dạy các bạn phân biệt người lạ - người quen – người thân, khi đã biết về người lạ sẽ đặt ra một vài nguyên tắc như : không nhận đồ, ăn đồ người lạ đưa. Hạn chế trường hợp ở một mình với người lạ, kể cả đi ra nài cũng thường có bố mẹ đi cùng. Ví dụ như ở trong thang máy, đang đứng cùng bố mẹ, có người lạ cười, chào, bạn í có thể lịch sự chào lại nhưng nếu họ hỏi những thông tin riêng tư như “Con học trường nào? Nhà con ở đâu ?”. Người lớn thường hỏi những điều như thế và cho là bình thường nhưng chị sẽ dạy các bạn í không nói thông tin cho người lạ, lịch sự từ chối “Cháu xin lỗi nhưng cháu không nói được ạ”. Dần dần, tập được thói quen và có phản ứng khi ứng xử với người lạ. Còn những người như giáo viên, bác bảo vệ thì không còn là người lạ. Tuy nhiên, đã từng có thông kê rằng nguy cơ xâm hại 70% đến từ chính những người quen biết có tiếp xúc với gia đình chứ không phải người lạ. Nên thường xuyên quan tâm, trò chuyện với con cái, lắng nghe con chia sẻ mới là điều quan trọng nhất.

PV : Là một người mẹ, chị cảm thấy mình cần làm gì để ngăn chặn tình trạng này xảy ra ? Và lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh có con nhỏ?

MC Minh Trang: Để ngăn chặn thì không có phương pháp nào tuyệt đối vì vốn dĩ nó không xuất phát từ chủ quan của mình. Vấn đề quan trọng nhất là nên giáo dục cho con về an toàn thân thể, không để con ở một mình cùng người lạ, người khác giới trong một thời gian dài, quan tâm lắng nghe tâm tình của con hằng ngày, quan sát biểu hiện của con, đây là về mặt gia đình. Còn về mặt xã hội, thường xuyên lên tiếng với những trường hợp liên quan đến vấn đề xâm hại thân thể, xâm hại tình dục trẻ em để xã hội cùng biết và có tiếng nói nhất định về vấn đề này. Lời khuyên với phụ huynh, theo chị, cái trẻ em thiếu nhất ở bố mẹ là thời gian, khi mình không dành đủ thời gian cho con thì sẽ không nhận ra những nét đổi thay trong suy nghĩ, hành động của con. Hay nếu các bạn í không nhận đủ thời gian từ bố mẹ thì sẽ có xu hướng tìm kiếm tình cảm ở nới khác, rất dễ bị lợi dụng. Bởi vậy, quan trọng nhất là cha mẹ nên thực sự dành nhiều thời gian cho con cái, cùng nhau tạo nên một bức tường bảo vệ con bởi những xấu xa nài xã hội.

Không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể ôm ấp, chở che con trong vòng tay, vì vậy, việc dạy con biết phòng tránh và thoát khỏi bạo lực là hết sức cần thiết. Muốn vậy, cha mẹ cần kiên trì, khéo léo để trang bị những kỹ năng cần thiết cho con mà không làm cho trẻ cảm thấy bất an. Là một MC xinh đẹp và năng động nhưng MC Nguyễn Minh Trang lại được nhiều cha mẹ hâm mộ và biết đến với cái tên giản dị là "Mẹ Daisy". Những trải nghiệm làm mẹ ngọt ngào nhưng vẫn đầy "lý trí" và khoa học của mẹ Daisy đã truyền cảm hứng, trở thành "cẩm nang tham khảo" làm cha mẹ gần gũi và thiết thực cho rất nhiều bố mẹ trẻ.  

Cảm ơn chị về những chia sẻ rất thú vị, chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.

Huyền Vy

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN