Đẹp nhân tạo hay xấu tự nhiên?

(Sóng trẻ) - Bên cạnh những bạn trẻ ủng hộ việc tìm đến dao kéo để có một nại hình hoàn thiện hơn thì cũng có không ít người cho rằng: đẹp - xấu luôn chỉ mang tính tương đối, không phải ai đẹp cũng sẽ được hạnh phúc.


Ông bà ta có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhằm khẳng định vẻ đep tâm hồn, rộng hơn là vẻ đẹp tư duy, tri thức luôn có giá trị cao hơn vẻ đẹp của nhan sắc. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, sắc đẹp lại ngày càng có vị trí vô cùng quan trọng.


Không phải tự nhiên mà ngay nay, các cô gái kém sắc lại khó xin việc, đặc biệt trong những ngành dịch vụ yêu cầu cao về nại hình như du lịch, quảng cáo…


Khi tri thức tương đương, nhan sắc sẽ được đưa lên bàn cân so sánh, lúc này ắt hẳn cái “xấu” sẽ yếu thế hơn hẳn. Người ta thường nói, sắc đẹp chỉ là bề nổi, vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu, nhưng xã hội bây giờ không chỉ cần tài mà còn đòi hỏi sắc, không ít cô gái vẫn chịu thiệt thòi và buồn tủi vì vẻ nài thấp kém của mình.


4dbd9603d_10714686_718701424880231_2067543864_n.jpg

Nhiều cô gái đã đẹp lên đáng kể nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: Internet)


Phẫu thuật thẩm mỹ đang là công cụ hữu hiệu và gây sốt, rất nhiều người tìm đến nó để cải thiện nhan sắc của mình. Họ truyền tai nhau “Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”, đây là tuyên ngôn hung hồn của các mẹ, các chị trong công cuộc làm đẹp. Đẹp mang lại cho họ sự tự tin trong cuộc sống từ công việc cho đến tình yêu, giúp họ thành công, tại sao lại không thử?.


Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô hạn, đã đẹp rồi lại muốn mình đẹp hơn nữa dẫn đến những biến tấu khác như chứng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến bạn xinh đẹp hơn nhưng cũng có thể biến bạn thành con người hoàn toàn khác. Rất nhiều người “tiền mất tật mang” do không tìm hiểu kĩ trước khi phẫu thuật, lựa chọn những trung tâm không uy tín, không được nghe tư vấn cụ thể…Phẫu thuật thẩm mỹ không thành công có thể gây biến chứng trên khuôn mặt, cơ thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.


Hơn nữa đã là “nhân tạo” ắt sẽ có hạn sử dụng do cơ thể đào thải hoặc chất lượng xuống cấp theo thời gian. Bạn sẽ cần phải có biện pháp thay thế nếu không sẽ biến dạng sản phẩm gây hại cho cơ thể. Tiếp đó là khả năng chịu lực kém của “vẻ đẹp nhân tạo”.


“Đẹp nhân tạo” hay “xấu tự nhiên” vẫn còn là nỗi băn khoăn của nhiều người. Có phải quan niệm về “vẻ đẹp” ngày nay đã thay đổi nhiều so với thời kỳ trước: vẻ đẹp hình thể là yếu tố “trọng điểm” để thành công, nhất là với phụ nữ? Phẫu thuật thẩm mĩ nên hay không? Làm thế nào để đẹp lên mà không cần dao kéo?

Trần Oanh

Nhóm 5 – Lớp Báo mạng điện tử K31

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN