Diễn biến dịch COVID-19 19h ngày 23/5: Số ca nhiễm tại Malaysia lập kỷ lục mới

(Sóng trẻ) – Theo số liệu trên trang Worldometer, tính đến 19h00 ngày 23/5/2021, toàn thế giới có 167.114.688 ca dương tính với COVID-19, trong đó gồm 3.470.277 trường hợp tử vong, 148.108.671 ca hồi phục.

b0d73185-32c9-464a-b49a-1cb93ad11ff2_1_201_a.jpeg
Số liệu trên trang Worldometer

Vắc xin Pfizer-BioNTech ngăn chặn hiệu quả biến thể từ Ấn Độ

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, theo nghiên cứu, vắc xin Pfizer-BioNTech có hiệu quả 88% đối với người nhiễm biến thể B.1.617.2, chỉ 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai. Tỷ lệ này đối với chủng B.1.1.7 "Kent", biến thể COVID-19 hoành hành ở Anh là 93%. Đối với vắc xin AstraZeneca, các con số này lần lượt là 60% và 66%.

unnamed.jpeg
“Tôi ngày càng tự tin chúng ta đang đi đúng lộ trình vì dữ liệu này cho thấy vắc xin sau khi tiêm đủ hai liều, hoạt động rất hiệu quả”, Bộ trưởng Matt Hancock cho biết (Ảnh minh hoạ)

 

Chính phủ Anh có kế hoạch dần dỡ bỏ các hạn chế còn lại từ ngày 21/6 sau khi chính thức mở cửa lại từ hôm nay 17/5 sau 4 tháng phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch.

Theo Bộ Y tế nước này, nếu tiêm một liều vắc xin thì tỷ lệ hiệu quả đối với biến thể ở Ấn Độ là 33% và 51% đối với biến thể tại Anh, sau 3 tuần. Dữ liệu của PHE được tính toán dựa trên số liệu tổng hợp từ việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của hãng BioNTech/Pfizer và Oxford/AstraZeneca. Do đó, Bộ trưởng Hancock nhấn mạnh, cần phải tiêm đủ hai liều vắc xin.

Thái Lan kiểm soát biên giới phòng dịch

border-1606810890467.jpeg
Thái lan tăng cường kiểm soát biên giới phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh minh hoạ)

Theo Reuters, ngày 23/5, Thái Lan cho biết nước này sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới để phòng chống dịch COVID-19.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thái Lan phát hiện 3 trường hợp trong cộng đồng lây nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Nam Phi từ những người vượt biên trái phép.

Số ca nhiễm tại Malaysia lập kỷ lục mới

0f2962fa33f24df9a08064df60c78e6a_18.jpeg
Malaysia thông báo số ca nhiễm tại nước này gia tăng mạnh (Ảnh minh hoạ)

Ngày 23/5, số ca nhiễm mới COVID-19 ở Malaysia lập kỷ lục mới là 6.976 ca, sau khi vượt mốc 6.000 ca/ngày vào hôm 19/5 vừa qua.

Theo Bộ Y tế Malaysia, Selangor tiếp tục là bang đứng đầu về số ca nhiễm mới COVID-19 với 2.236 ca. Số ca nhiễm mới ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 23/5 chỉ còn 447 ca, giảm mạnh so với mức 654 ca của hôm trước. Tới nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 512.091 ca nhiễm COVID-19.

Tối 23/5: Việt Nam ghi nhận 76 ca mắc mới

6cd4a2e1-b387-47b9-b30c-9e5a313c4e01_1_201_a.jpeg
Số lượng ca nhiễm của các tỉnh, thành tại Việt Nam (ghi nhận lúc 18h10  ngày 23/5)

Tại Việt Nam, theo số liệu 18h10 ngày 23/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID – 19 đã ghi nhận thêm 76 ca mắc trong nước (BN5142 – 5217) tại Bắc Giang (57), Bắc Ninh (19). Cụ thể:

Bệnh nhân 5142 - 5160 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 18 ca là F1, 1 ca sàng lọc ho sốt. Kết quả xét nghiệm ngày 21 - 23/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 5161 - 5217 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê  - Nội Hoàng. Kết quả xét nghiệm ngày 19 - 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN