Lấn chiếm vỉa hè ở Hồ Tây: xử phạt nhưng vẫn tiếp tục tái phạm

(Sóng trẻ) - Mặc dù các lực lượng chức năng không ít lần ra quân, xử phạt. Thế nhưng tình trạng các cửa hàng kinh doanh tại khu vực Hồ Tây lấn chiếm vỉa hè để buôn bán vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Đi dọc các con phố quanh Hồ Tây từ Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi,... không quá khó để bắt gặp những xe hàng rong ngang nhiên bày hàng chục bộ bàn ghế lên vỉa hè. Ngoài ra, các hộ kinh doanh tại nhà cũng gặp tình trạng tương tự. Hàng thì bày bàn ghế la liệt, hàng thì “hô biến” vỉa hè công cộng thành chỗ giữ xe có thu phí.

Một trong số những bãi gửi xe tự phát tại phố Trích Sài. (Ảnh: Yến Thảo)
Một trong số những bãi gửi xe tự phát tại phố Trích Sài. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Hồ Tây là một thắng cảnh nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội. Những năm trở lại đây, địa điểm này luôn dành được sự thu hút và quan tâm của mọi người. Đặc biệt là các bạn trẻ. Cũng vì thế mà theo nhu cầu thị hiếu, nhiều cửa hàng kinh doanh thức ăn và đồ uống mọc lên như “nấm”. 

Một hàng ăn uống tự phát lấn chiếm vỉa hè tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Yến Thảo)
Một hàng ăn uống tự phát lấn chiếm vỉa hè tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Theo người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ: những cung đường xung quanh Hồ Tây không chỉ là nơi để người dân tập thể dục, chạy bộ, đạp xe mà còn là địa điểm ngắm cảnh, thu hút khách du lịch gần xa ghé thăm mỗi khi đến với Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng các hàng quán thản nhiên lấn chiếm vỉa hè với mục đích kinh doanh kiếm lời đã gây bức xúc cho rất nhiều người nói chung và người dân sinh sống quanh khu vực Hồ Tây nói riêng.

Bộ bàn ghế được xếp “sẵn” chỉ chờ các vị khách vào ngồi. (Ảnh: Yến Thảo)
Bộ bàn ghế được xếp “sẵn” chỉ chờ các vị khách vào ngồi. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Những chiếc ghế đá công cộng được các hộ kinh doanh kê thêm một chiếc bàn. Để có thể ngồi được chiếc ghế này, bạn sẽ phải bỏ tiền ra để thuê chỗ ngồi hoặc gọi đồ uống của họ. Nếu như không uống nước hay không trả tiền thuê chỗ ngồi thì chủ quán sẵn sàng đuổi bạn đi với một thái độ khó chịu kèm theo đó là lời nói có phần xua đuổi ra chỗ khác để họ còn bán hàng.

Vỉa hè - nơi mà người dân đi tập thể dục cũng như đi bộ giờ đây đều trở thành chỗ bán hàng với mức giá thuê 0 đồng. (Ảnh: Yến Thảo)
Vỉa hè - nơi mà người dân đi tập thể dục cũng như đi bộ giờ đây đều trở thành chỗ bán hàng với mức giá thuê 0 đồng. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Hàng ngày, vào các buổi tối, lực lượng cơ quan công an vẫn đi kiểm tra, rà soát và xử phạt những trường hợp vi phạm quy định. Khi lực lượng cơ quan đến, các chủ cửa hàng hô hào, nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế, xe cộ lấn chiếm vỉa hè. Sau đó thì “đâu lại vào đó”: bàn ghế được bày ra, họ tiếp tục chào mời khách. Một buổi tối họ dọn ra dọn vào vài lần như vậy. Nếu có khách đang ngồi thì vị khách đó cũng được các chủ cửa hàng nhanh nhảu xếp cho một chỗ ngồi chật chội bên trong cửa hàng để né được các cơ quan chức năng.

Bạn N.N.L (Hà Nội) có chia sẻ với phóng viên của Sóng Trẻ News: “Mình hay đi thể dục buổi tối ở đây. Sự việc này cũng diễn ra từ lâu, cơ quan công an cũng đã vào cuộc nhưng giải quyết vẫn không thể dứt điểm được. Vì vậy mà những người đi tập thể dục, đi bộ thì luôn phải đi phía dưới lòng đường, rất không đảm bảo về trật tự an toàn giao thông. Các hàng quán được bày ra như vậy thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường ở một thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô cũng khó mà kiểm soát được”.

Kéo theo là những hệ lụy về việc đảm bảo vệ sinh môi trường khi các quán ăn tự phát này “dọn hàng”. (Ảnh: Yến Thảo)
Kéo theo là những hệ lụy về việc đảm bảo vệ sinh môi trường khi các quán ăn tự phát này “dọn hàng”. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Lấn chiếm vỉa hè ở Hồ Tây sẽ vẫn còn là vấn đề được nhắc đi, nhắc lại trong thời gian dài nếu như các chủ cửa hàng kinh doanh không có ý thức tự giác chấp hành đúng quy định. Hi vọng rằng các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý nghiêm minh, quyết liệt hơn nữa, tránh xử phạt kiểu “nửa vời”. Trả lại cho người dân một vỉa hè Xanh - Sạch - Đẹp. Điều mà mà một thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô nghìn năm văn hiến - Hồ Tây vốn được có từ lâu.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN