Trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn 2022: Cao nhất 29,95 điểm

(Sóng trẻ) - Hôm nay (15/9), nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm trúng tuyển, trong đó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN có những ngành điểm chuẩn gần 30 điểm.

Tính đến 17h ngày 15/9, đã có hơn 30 trường công bố điểm chuẩn trên phạm vi cả nước. Sau lần bộ GD&ĐT lọc ảo, gần 20 trường đại học tại miền Bắc cũng bắt đầu cập nhật.

Nhìn chung, điểm năm nay không gây quá nhiều sự bất ngờ bởi chênh lệch không nhiều so với năm ngoái, giao động từ 0,25-0,5. Những trường top đầu trên địa bàn Hà Nội như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội,... bắt đầu đưa ra điểm chuẩn.

Theo đó, năm nay kết quả trúng tuyển vào các trường này dựa trên điểm thi đại học và kì thi ĐGNL (Đánh giá năng lực). Thí sinh phải đạt điểm trên 26 mới có khả năng trúng tuyển vào Đại học KTQD, tương tự như những năm trước ngành Quan hệ công chúng (28,6 điểm) và Logistics (28,2 điểm) trên thang điểm 30 là hai ngành có điểm số cao nhất trong kì tuyển sinh của trường.

Trên thang điểm 40 (Tiếng Anh nhân đôi), ngành Truyền thông Marketing với 38,15; còn những còn lại rơi vào khoảng từ 34-35 điểm.

7293-1663231054.png
Điểm chuẩn trường Đại học KTQD (Ảnh: VNEpress)

Bên cạnh Đại học KTQD, Đại học Ngoại thương trong hôm nay công bố điểm trúng tuyển. Xu hướng năm nay nhiều trường tăng điểm chuẩn các ngành quốc tế nhờ nhu cầu của xã hội và của thí sinh. Đại học Ngoại thương không phải ngoại lệ, nhóm ngành Kinh tế và Kinh tế quốc tế với số điểm 28,4 điểm.

7107-1663235330.png
Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại thương cao nhất 28,4 điểm (Ảnh: VNEpress)

Với trường Đại học KHXH&NV có mức điểm chuẩn cao nhất 3 ngành hot trong trường là Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng ở khối C01 là 29,95 điểm. 

diem-chuan-khxhnv-2022-2-836.jpg
Điểm chuẩn ĐH KHXH&NV đưa ra những điều kiện để xét trúng tuyển (Ảnh: Vietnamnet)

Năm ngoái, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH KHXH&NV là Hàn Quốc học với mức điểm chuẩn 30.

Ngoài ra, có trường Đại học Giao thông vận tải, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại, Đại học Sư phạm Hà Nội,... trong hôm nay cũng đã công bố điểm trúng tuyển.

screenshot-139.png
Thang điểm chuẩn các trường đại học trong hôm nay (Ảnh: Thu Phương)
Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 620.000 đăng ký xét tuyển đại học bằng khoảng 20 phương thức. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường công bố điểm chuẩn đến hết ngày 17/9. Trong đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến có điểm trúng tuyển vào 17/9.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN