Lan tỏa tinh thần dân tộc qua sản phẩm lưu niệm mùa lễ
(Sóng trẻ) - Dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp lễ lớn của dân tộc. Nắm bắt nhu cầu của người dân, các sản phẩm đồ trang trí, lưu niệm mang dấu ấn dân tộc đã ra mắt trên thị trường, nhận được nhiều sự hưởng ứng.
Đa dạng các sản phẩm phục vụ dịp lễ
Năm nay, đất nước ta bước vào một dấu mốc trọng đại - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong không khí hào hùng, nhiều sản phẩm thủ công, đồ trang trí và lưu niệm đã được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Khi tìm kiếm với những từ khóa như “đồ thủ công chào mừng dịp lễ 2/9”, có thể thấy vô số kết quả trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads hay sàn điện tử thương mại Shopee. Sự đa dạng về mẫu mã, chất liệu và ý tưởng thiết kế đã giúp các sản phẩm trở thành điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh mùa lễ.

Đáng chú ý, giá cả các mặt hàng phục vụ dịp lễ cũng rất phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Các sản phẩm băng đô cờ Tổ quốc bán phổ biến với mức giá từ 10.000 - 25.000 đồng/chiếc; khăn quàng cổ có giá bán từ 60.000 - 100.000 đồng/chiếc; áo phông có giá từ 60.000 - 500.000 đồng/chiếc....
Nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội, các mặt hàng thủ công gắn với biểu tượng dân tộc ngày càng được biết đến rộng rãi. Nhiều sản phẩm như móc khóa, vòng tay… không chỉ được sử dụng làm vật trang trí, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Chia sẻ về xu hướng sử dụng sản phẩm mang biểu tượng dân tộc trong dịp lễ, bạn Ngọc Linh (20 tuổi, Bắc Ninh) cho biết: “Mình rất thích những món đồ thủ công được thiết kế dựa trên hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam. Khi quàng chiếc khăn vải in cờ đỏ sao vàng, mình cảm thấy tự hào vì được lan tỏa tinh thần yêu nước của dân tộc”.

Dấu ấn sáng tạo từ thương hiệu Việt
Bên cạnh các sản phẩm phổ biến trên thị trường, một số thương hiệu Việt còn thể hiện sự sáng tạo với những bộ sưu tập giàu giá trị biểu tượng. Chia sẻ về hành trình làm nên những bộ tượng tái hiện lực lượng trong Lễ diễu binh, họa sĩ Huy Lê (đại diện thương hiệu Lamphong) tâm sự: “Chúng tôi hướng tới việc tạo ra những sản phẩm kết hợp chất liệu từ các làng nghề thủ công, kế thừa giá trị truyền thống dân gian nhưng vẫn mang hơi thở của thời đại. Đó là sản phẩm thủ công đặc sắc, chỉn chu và đầy tự hào của những người làm thiết kế Việt với tinh thần Việt”.


Tinh thần sáng tạo còn được thể hiện qua các sản phẩm thời trang ứng dụng mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Với niềm say mê và quan điểm rằng văn hóa chỉ thực sự “sống” khi được thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo và sử dụng trong đời sống hàng ngày, anh Đạt Vũ, đại diện thương hiệu Đồng chia sẻ: “Để dự án khăn vải với tên gọi ‘Đồng bào’ tiếp cận giới trẻ, chúng tôi đã nghiên cứu, kết hợp các giá trị truyền thống với ngôn ngữ thiết kế đương đại. Các sản phẩm vì thế trở thành cuộc giao duyên giữa quá khứ và hiện tại, đưa văn hóa ra khỏi không gian bảo tàng để hòa nhập vào nhịp sống trẻ trung hôm nay”.

Sự hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, cho thấy những sản phẩm thủ công và thiết kế mang biểu tượng dân tộc đang dần trở thành một xu hướng. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước một cách tự nhiên, gần gũi.