Người dân Hà Nội xếp hàng mua xăng giữa đêm
(Sóng trẻ) - Lo ngại thiếu nguồn cung xăng dầu do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, khuya ngày 6/3, nhiều cây xăng ở Hà Nội ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài chờ đổ đầy bình.
Khuya 6/3, nhiều cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội ghi nhận lượng khách tăng mạnh, với cảnh người dân nối hàng dài chờ đến lượt đổ xăng. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh tâm lý lo giá xăng tăng và nguồn cung có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.
Ghi nhận vào lúc 23h30 tại Trạm xăng dầu số 8 trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), người dân đứng thành nhiều hàng, không khí tại cây xăng nhộn nhịp hơn hẳn so với khung giờ muộn thường ngày.
Theo quan sát, người dân xếp thành 4 hàng, mỗi hàng khoảng 15-20 xe máy, kéo dài từ khu vực trụ bơm ra sát mép đường. Nhân viên cửa hàng làm việc liên tục, không có thời gian nghỉ tay. Phần lớn người dân lo ngại giá xăng tăng và thiếu nguồn cung nên chủ động đi đổ từ sớm.
Tại Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Đô trên đường Hoàng Quốc Việt (Nghĩa Đô, Hà Nội), lượng khách cũng tăng rõ rệt. Thời điểm ghi nhận có khoảng 20 xe đang chờ, nhưng do thiếu xăng, chỉ có khoảng 10 xe được đổ.
Nhiều người cho biết phải chờ 20-30 phút mới tới lượt, trong khi một số người thấy hàng quá dài đã quay xe để tìm cây xăng khác hoặc chọn đổ vào thời điểm vắng hơn.
Điểm chung của phần lớn khách đến đổ xăng trong đêm là tâm lý phòng ngừa. Nhiều người không chờ đến lúc bình gần cạn mà tranh thủ đi đổ sớm, với lo ngại giá xăng có thể tăng nhanh hoặc việc mua nhiên liệu những ngày tới trở nên khó khăn hơn. Tâm lý này khiến lưu lượng khách dồn vào buổi tối muộn, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy tại các cây xăng nội đô.
Chị Dương Hải Yến (21 tuổi, Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết đã ghé ba cây xăng nhưng nơi quá đông, nơi lại tạm ngừng nhận khách. “Tôi không nghĩ khuya thế này mà vẫn đông như vậy. Ngày mai tôi sẽ mua thêm vài chai xăng để dự phòng”, chị nói.
Một số người dân tỏ ra bất ngờ khi cây xăng vẫn đông nghịt vào gần nửa đêm. Có người cho rằng thường giờ này lượng khách đã thưa, song thực tế lại phải chờ xếp hàng khá lâu.
Anh Bảo Hoàng (26 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội): “Tôi cứ nghĩ giờ này sẽ vắng, nhưng không ngờ giữa đêm mà vẫn đông thế này. Việc xếp hàng giữa đêm đổ xăng như thế này thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới”.
Tại Nghị quyết 36 ban hành ngày 6/3 về các giải pháp cấp bách ứng phó xung đột tại Trung Đông, Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn khi giá thế giới biến động mạnh.
Theo nghị quyết, nếu giá cơ sở tăng từ 7% trở lên so với kỳ công bố liền trước, việc điều hành giá sẽ được thực hiện ngay sau ngày phát sinh mức tăng. Bộ Công Thương chủ trì công bố giá, phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình điều hành.
Trước đó, một số cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội treo biển hết hàng hoặc hạn chế lượng xăng bán ra mỗi lượt, trong bối cảnh nguồn cung bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.


-1756651692.png)