Người tứ xứ đổ về chợ Viềng du xuân, đi lễ đầu năm

(Sóng trẻ) - Hàng năm, chợ Viềng - Phủ Dầy họp một phiên duy nhất vào đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng. Phiên chợ truyền thống, đặc sắc của Nam Định thu hút người dân từ khắp nơi về tham gia.

anh-1.jpeg
Chợ Viềng Nam Định từ lâu được biết đến là phiên chợ đặc trưng của dân cư nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Ở đây bán các loại cây trồng, nông cụ, đồ cổ,... với mục đích “mua may, bán rủi”. (Ảnh: Phương Anh).
anh-2.jpeg
Bạn Yến Dung (Nam Định) chia sẻ: “Trải qua 2 năm hạn chế vì dịch bệnh, mình rất háo hức được đi chợ Viềng. Năm nay, gia đình mình đến chợ vào sáng mùng 7, tuy chưa phải chính hội nhưng không khí ở phiên chợ đã rất đông vui, nhộn nhịp”. (Ảnh: Phương Anh).
anh-18.jpeg
Lượng xe đổ về quá lớn, gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ phân làn, hướng dẫn xe đi để đảm bảo trật tự. (Ảnh: Phương Anh).
anh-5.jpeg
Đến chợ Viềng du xuân, mọi người thường hành lễ tại các đền, phủ trong quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy, nơi thờ thánh Mẫu Liễu Hạnh để thắp hương, cầu may mắn, bình an. (Ảnh: Phương Anh).
anh-6.jpeg
Với mong muốn “rước lộc” về nhà, du khách sẽ mua một món đồ bất kì để lấy may. Mặc dù giá thành ở đây cao hơn so với thị trường nhưng không ai đặt nặng vấn đề lời lãi, không mặc cả vì làm thế sẽ mất đi sự may mắn, tính tâm linh của phiên chợ. (Ảnh: Phương Anh).
anh-9.jpeg
Mặt hàng được du khách lựa chọn mua nhiều nhất là các loại cây cảnh, hoa như: cây si nhiều thế uốn lượn, cây hương thảo, cây trạng nguyên,... (Ảnh: Phương Anh).
anh-10.jpeg
Cô Nguyễn Bình - chủ cửa hàng cây cho biết, dù lượng khách năm nay tăng mạnh nhưng hàng không nhiều so với những năm trước, do thời tiết thất thường khiến loại cây thần tài bị hỏng, không thể đem bán. (Ảnh: Phương Anh).
anh-12.jpeg
Bên cạnh đó, phiên chợ còn bán những vật dụng nhà nông như giỏ cua, cá hay liềm, cuốc, xẻng,...cùng nhiều đồ gia dụng khác. Những vật dụng này tượng trưng cho một cuộc sống đủ đầy, ấm no.(Ảnh: Phương Anh).
anh-15.jpeg
Các gian hàng bán đồ cổ, giả cổ, đồ gốm bày bán những lư hương, bát đĩa,... nhận được sự quan tâm của du khách. (Ảnh: Phương Anh).
anh-17.jpeg
Chợ Viềng - Phủ Dầy nổi tiếng với món đặc sản bê thui. Người dân quan niệm,  thịt bê thui là vật dâng Mẫu Liễu Hạnh, vật cúng thánh, vậy nên khi mua thịt bê ở chợ Viềng, du khách cũng cảm thấy như xin được lộc Mẫu. (Ảnh: Phương Anh).
anh-19.jpeg
Đi chợ Viềng đầu xuân, người dân gửi gắm những ước mơ, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu bình an, may mắn. Chợ Viềng - Phủ Dầy không chỉ là một hoạt động truyền thống độc đáo mà còn góp phần quảng bá văn hóa thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. (Ảnh: Phương Anh).

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN