Phong tục chơi tranh ngày Tết

( Sóng trẻ )- Chơi tranh là phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết của dân tộc. Cứ mỗi độ xuân về, tranh Tết xuất hiện làm cho không khí đón chờ năm mới thêm náo nức, tưng bừng.

Chưa ai biết phong tục chơi tranh ngày Tết có từ bao giờ. Có người cho rằng chơi tranh xuất hiện vào thời Trần (1225 – 1400) nhưng cũng có người nói nét văn hóa độc đáo này bắt đầu còn sớm hơn, từ thời nhà Lý (1010 – 1225). Thường sau ngày đưa ông Táo lên trời, dù nhà giàu hay nghèo người ta cũng đi chợ lựa mua những bức tranh Tết với hi vọng đón vinh hoa, phú quý về nhà, gỡ tranh cũ xuống treo tranh mới với hàm ý “tống cựu, nghinh tân”.

31136842d_1.jpg
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Sam vẽ tranh Đông Hồ

Trong xu hướng tìm về cội nguồn dân tộc, khi đời sống vật chất của xã hội ngày càng ổn định, quan niệm ăn Tết dần dần chuyển sang chơi Tết và phong tục chơi tranh Tết ngày càng trở thành sự đam mê của nhiều người. Tùy từng điều kiện mà chơi tranh Tết có các sắc thái khác nhau tạo nên sự phong phú trong đời sống tinh thần của người dân ở mỗi vùng miền.

Dòng tranh dân gian Tết nổi tiếng gồm tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội), tranh làng Sình (Huế). Tranh dân gian có thể chơi quanh năm nhưng thịnh hành nhất là trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn (Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam) cho biết: “Treo tranh trong nhà ngày Tết, ta cũng thấy rằng ở thôn quê nhà tranh vách đất thì có tranh dân gian với những sắc màu ngũ sắc thì nó đã tưng bừng lên. Còn chưa kể về cuộc sống đô thị thì những ngày áp Tết, chúng ta nhớ trước đây có chợ tranh, chợ quê của chúng ta bày bán tranh rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn vào những dòng tranh cũ, tranh Tết xưa ấy như gà đàn, lợn đàn hay vinh hoa phú quý, em bé ôm gà, em bé ôm vịt,… thì cũng như là lời chúc tụng, chúc phúc cho mọi nhà. Tôi nghĩ rằng ánh sáng của màu sắc trên tờ giấy điệp nó cũng làm cho lòng chúng ta rộn ràng theo. Cái đĩa màu ngũ sắc cũng như âm nhạc ấy kéo cái Tết vào nhà qua tờ tranh Tết.”

31136842d_2.jpg
Tranh ngày Tết có đủ loại như tranh phong cảnh, tranh chữ thư pháp, tranh hoa mẫu đơn, tranh hoa sen,...

31136842d_3.jpg
Ông đồ viết chữ thư pháp ở phố Ông đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội

Một mùa xuân mới lại về. Nhà nhà, người người đang tận hưởng không khí xuân với hy vọng một năm mới đầy may mắn và niềm vui. Dù cho nhịp sống ngày càng hiện đại, mỗi người vẫn không được quên đi cái thú ngắm tranh, thưởng thức nghệ thuật, đi tìm mua những bức vẽ hài hòa để trưng bày trong nhà, để biếu tặng nhau tỏ tấm lòng thành. Với ý nghĩa đó, phong tục chơi tranh là nét đẹp văn hóa quý báu, xứng đáng được tôn vinh đồng thời bảo tồn và phát huy cho muôn đời sau.

Hồng Vân
BĐPTK35
   

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN