Sôi nổi hoạt động chào mừng Tết Lào Bunpimay 2024

(Sóng trẻ) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức các hoạt động chúc mừng đoàn Lưu học sinh Lào (LHS) tại Học viện.

Ngày 10/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng lưu học sinh nước CHDCND Lào tổ chức hoạt động chào mừng Tết Lào Bunpimay 2024. 

Tết cổ truyền Bunpimay hay còn gọi là Lễ hội Hốt Nậm (té nước) được nhân dân Lào tổ chức từ ngày 14-16/4 dương lịch hằng năm để cầu may mắn và bình yên cho năm mới. 

Tham dự chương trình có PGS.TS Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ông Vanpheng Sayalat - Bí thư thứ nhất, đại diện đại sứ quán Lào tại Việt Nam, ông Souksamlane Boutdakkang - trưởng đoàn sinh viên Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các thầy cô giáo và toàn thể lưu học sinh Lào đang nghiên cứu, học tập tại Học viện.

anh-1.png
Đại diện hai nước Việt - Lào cùng đón ngày Tết cổ truyền Bunpimay tại Học viện. (Ảnh: Ngọc Hà)

Phát biểu mở đầu chương trình, ông Souksamlane Boutdakkang - trưởng đoàn sinh viên Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu lịch sử Tết cổ truyền Bunpimay. “Tết Bunpimay mang ý nghĩa khởi đầu cho những điều tốt lành trong cuộc sống và là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của nhân dân Lào”, ông Souksamlane Boutdakkang cho biết.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, mọi người sẽ quét dọn nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị nước thơm và hoa. Đặc biệt, mọi người sẽ chúc mừng nhau bằng cách té những giọt nước may mắn để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ, đất nước thanh bình, thịnh vượng. Để tỏ lòng thành kính, người trẻ tuổi sẽ té nước cho người lớn tuổi để chúc sức khỏe, bạn bè sẽ té nước vào nhau.

Chung vui cùng Tết cổ truyền của LHS Lào năm 2024, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, lời chúc hạnh phúc, thành công và chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam luôn gắn bó keo sơn.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít, bền chặt giữa Việt Nam - Lào và gửi lời chúc mừng năm mới đến các LHS Lào. (Ảnh: Ngọc Hà) 
PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít, bền chặt giữa Việt Nam - Lào và gửi lời chúc mừng năm mới đến các LHS Lào. (Ảnh: Ngọc Hà) 

Chương trình được diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm nét đẹp phong tục của nhân dân Lào, được các bạn LHS Lào tại Việt Nam biểu diễn. Nét độc đáo trong buổi lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay chính là lễ cầu nguyện, buộc chỉ cổ tay và té nước. Người Lào tin rằng nước sẽ giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc năm mới sống lâu, sạch sẽ và mạnh khỏe. Những người tham gia đều thực hiện buộc chỉ vào cổ tay nhau và trao nhau những lời chúc tốt đẹp trước thềm năm mới 2567 theo Phật lịch của nhân dân Lào. 

Một số hình ảnh tại Lễ chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024:

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của sinh viên Lào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn. (Ảnh: Ngọc Hà)
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của sinh viên Lào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn. (Ảnh: Ngọc Hà)
Quý thầy cô giáo và Lưu học sinh Lào làm lễ cầu nguyện, buộc chỉ vào cổ tay và trao nhau những lời chúc. (Ảnh: Ngọc Hà)
Quý thầy cô giáo và Lưu học sinh Lào làm lễ cầu nguyện, buộc chỉ vào cổ tay và trao nhau những lời chúc. (Ảnh: Ngọc Hà)
Đại diện Đại sứ quán Lào cùng thầy cô giáo, sinh viên chụp hình lưu niệm trong ngày Tết Bunpimay. (Ảnh: Ngọc Hà)
Đại diện Đại sứ quán Lào cùng thầy cô giáo, sinh viên chụp hình lưu niệm trong ngày Tết Bunpimay. (Ảnh: Ngọc Hà)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN