Tái sinh kĩ thuật công nghệ của người Việt xưa qua “Kì công diệu nghệ”

(Sóng trẻ) - Chiều 24/5, buổi giao lưu và ra mắt sách “Kì công diệu nghệ - Một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX” diễn ra tại Hội trường Nhà xuất bản Kim Đồng, mang đến nhiều góc nhìn mới về kĩ thuật công nghệ của người Việt xưa.

Cuốn sách “Kì công diệu nghệ - Một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX” được thực hiện bởi nhóm tác giả Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens. Tác phẩm được chia làm 5 phần, bao gồm các kĩ thuật và phát kiến trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, hàng hải, phục vụ đời sống và quân sự, mang đến góc nhìn khái quát về những phát minh của người Việt xưa gắn với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. 

1.png
Cuốn sách giới thiệu 30 kĩ thuật và công nghệ nổi trội, cả du nhập lẫn tự sáng tạo mà người Việt đã từng ứng dụng vào đời sống trước thế kỉ XX. (Ảnh: Ngọc Vi)

Tại buổi giao lưu, tác giả Đông Nguyễn bày tỏ: “Trước đây, tôi từng nghe nhiều định kiến cho rằng người Việt không có truyền thống về khoa học công nghệ, chủ yếu học lại từ thế giới. Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã chắt lọc ra được những phát minh về khoa học công nghệ của chính cha ông ta và đúc kết vào trong cuốn sách này”.

Có không ít những phát kiến do dân tộc ta tự sáng tạo ra khiến thế giới ngưỡng mộ. Tác giả Đông Nguyễn cho biết thêm, đất nước ta đã trải qua nhiều lần chiến đấu bảo vệ chủ quyền dân tộc trước sự xâm lăng của các nước đế quốc và chính những đất nước này đã rất thán phục trước trình độ chế tạo binh khí tinh xảo từ công năng đến tính thẩm mỹ của nhân dân ta.   

2.png
Tác giả Đông Nguyễn - người tham gia nghiên cứu và biên soạn cuốn sách chia sẻ nhiều câu chuyện về việc kĩ thuật chế tạo binh khí của Việt Nam ta khiến các nước đế quốc thán phục. (Ảnh: Ngọc Vi)

Ngoài những kĩ thuật tự chế tạo ra, người Việt xưa cũng thường xuyên tiếp thu và làm chủ các phát minh mới của nhân loại. Là người Latvia gốc Việt, hoạ sĩ Kaovjets Ngujens - đồng tác giả của cuốn sách cảm thấy bất ngờ trước sự phát triển của kĩ thuật công nghệ Việt Nam thời kỳ trước.

“Thành thật, trước khi nghiên cứu tài liệu, tôi không nghĩ rằng người Việt mình có thể tiếp thu kĩ thuật chế tác đồng hồ sớm đến như vậy. Thậm chí, còn có người sang tận Hà Lan để học và mang kĩ thuật về nước áp dụng” - anh Kaovjets Ngujens cho hay.

3.png
Họa sĩ Kaovjets Ngujens bất ngờ trước những tiếp thu của người Việt với kĩ thuật chế tác đồng hồ từ châu Âu. (Ảnh: Ngọc Vi)

Thông qua cuốn sách, Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens mong muốn truyền nguồn cảm hứng và động lực theo đuổi khoa học công nghệ, dựng xây đất nước cho thế hệ trẻ. Động lực này đến từ chính niềm tự hào về những thành tựu kĩ thuật mà ông cha ta đã đạt được từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

4.png
2 tác giả Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens ký tặng cho độc giả yêu thích cuốn sách tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Vi)

Cuốn sách “Kì công diệu nghệ - Một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX” chính thức được phát hành trên toàn quốc từ ngày 23/5, mang đến góc nhìn khái quát về những phát minh của người Việt xưa, với hy vọng khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ độc giả trẻ. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN