“Thằng nhóc” – Tiểu thuyết trưởng thành lay động trái tim độc giả

(Sóng trẻ) – Trong khuôn khổ Ngày hội Sách châu Âu 2018 tại Việt Nam, chiều 7/5, tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Escape, công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức tọa đàm “Alphonse Daudet và những áng văn làm lay động tâm hồn”. Buổi trò chuyện có sự tham dự của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả Đỗ Thị Minh Nguyệt, Tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu cùng đông đảo công chúng độc giả.

f49ba5ddc_i_20180507_18394101.jpeg
Đông đảo độc giả đến với buổi tọa đàm

Alphone Daudet là văn sĩ kiêm thi sĩ người Pháp, những tác phẩm của ông chứa đựng những nét riêng, đầy tính nhân văn sâu sắc, mang đến những xúc cảm đặc biệt cho người đọc. 

“Đó là một sự thật, tôi quả là hung tinh của bố mẹ tôi. Kể từ ngày tôi được sinh ra, biết bao nỗi bất hạnh khó mà tin nổi từ mọi nơi dồn dâp đến với họ. Đầu tiên là chuyện tên khách hàng Marseille, sau đó là hai lần hỏa hoạn trong cùng một năm, rồi cuộc đình công của những người công nhân mắc sợi, rồi mối bất hòa với bác Baptiste, rồi một vụ kiện sạt nghiệp với những người bán thuốc nhuộm của chúng tôi, rồi cuối cùng, cuộc cách mạng năm 18, đã giáng cho chúng tôi một đòn chí tử.”- Trích tiểu thuyết “Thằng nhóc” - Alphone Daudet 

d42bc969d_i_20180507_200156.jpg
Tác phẩm “Thằng nhóc”

Cuốn tiểu thuyết đầu tay “Thằng nhóc” của văn hào Pháp đồng thời là một thiên hồi ký vừa dịu dàng, êm ả vừa xáo động, dữ dội của ông. Dịch giả Đỗ Thị Minh Nguyệt chia sẻ về cuốn sách: “Câu chuyện “Thằng nhóc” thường được nhắc đến như một cuốn tự truyện với ngôn ngữ ở ngôi thứ nhất và rất nhiều chi tiết gợi lại cuộc sống của tác giả. Với tôi, câu chuyện ẩn chứa một thế giới tình cảm, cùng nhiều hoài niệm tác giả chạm đến cảm xúc của người đọc. Với ngòi bút tinh tế, biểu cảm tôi thấy được trong câu chuyện này mang tính giáo dục rất cao qua đấu tranh nội tâm của thằng nhóc”.

d42bc969d_i_20180507_19374101_1.jpeg
Diễn giả Đỗ Thị Minh Nguyệt chia sẻ về cuốn sách

Tiểu thuyết “Thằng nhóc” là câu chuyện về một chú bé tỉnh lẻ nghèo khổ và yếu đuối với hành trình dài đầy gian nan, cạm bẫy. Câu chuyện xuyên suốt từ những năm tháng niên thiếu gian khó đến giai đoạn tự xác định căn tính bao đau đớn trong trường đời của nhận vật, để rồi cuối cùng vượt qua cái chết và đến một trang đời mới hứa hẹn hạnh phúc.

Chia sẻ về tiểu thuyết “Thằng nhóc”, tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu cho biết: “Trong văn học Pháp thế kỷ 19, chúng ta có rất nhiều tượng đài kì vĩ, Alphonese Daudet không phải là một tên tuổi quá lừng lẫy nhưng văn của ông có nhiều điểm đặc biệt chạm gần đến với văn học Việt Nam. Với tiểu thuyết mang tính tự truyện này, ông đã biến cuộc đời của mình thành chất liệu và có ý nghĩa văn hóa cực kỳ to lớn chạm đến trái tim độc giả".

d42bc969d_i_20180507_19213001.jpeg
Tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu tại buổi tọa đàm

Alphonse Daudet (1840 – 1897) là nhà văn Pháp và là tác giả của nhiều tập truyện ngắn nổi tiếng. Ông sinh ra ở miền Nam nước Pháp. Ông bắt đầu viết từ năm 14 tuổi, đến năm 18 tuổi ra thi tập “Những người đàn bà đang yêu” và ngay lập tức được đón nhận. Từ đó ông đã xuất bản hơn 30 tác phẩm thuộc các thể loại tiểu thuyết, tập truyện ngắn, thơ và kịch. Trong đó có rất nhiều tác phẩm đã trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam nhờ văn phong giàu chất thơ, tính nhân văn và hết sức cảm động. 
Dương Lan

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN