Tin giả diễn biến phức tạp trở lại khi dịch COVID-19 bùng phát

(Sóng trẻ) - Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tình trạng lan truyền các thông tin sai lệch xung quanh dịch bệnh ngày càng phổ biến, gây hoang mang dư luận.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp với ca số lây nhiễm cao ở nhiều tỉnh thành, bên cạnh những thông tin nhanh chính xác từ phía Trung ương, Chính phủ còn xuất hiện các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý hoảng loạn của người dân để phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật.

Hoàng loạt thông tin được đăng tải trên mạng xã hội chưa qua văn bản, giấy tờ cụ thể nào đã được cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ và điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tràn lan tin giả trên mạng xã hội

Ngày 28/1, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản kê khai thông tin về lịch trình của một người được cho là nhiễm COVID-19 tên là Phạm Anh Tuấn ở Quảng Ninh, trong đó đáng chú ý là nội dung bệnh nhân khai đi hát karaoke “tay vịn”.

Trên thực tế, Anh T đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. Nội dung tờ khai trên không phải do anh T hay cơ quan chức năng địa phương phát hành mà do các đối tượng xấu tự biên, đăng tải.

Cũng vào ngày 28/1, mạng xã hội chia sẻ mạnh mẽ hình ảnh danh sách 149 ca có kết quả dương tính tại Hải Dương. Thông tin này đã được nhiều người lan truyền nhanh chóng nhưng sau đó được xác định thông tin trên là tin giả

142703608_408364983578803_738084250480676842_n.jpg
Thông tin giả về danh sách 149 người dương tính với Covid 19 ở Hải Dương

 

Ngày 29/1/2021, có thông tin "24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…" thông qua một người đăng tin trong nhóm chat trên mạng xã hội thông báo về việc Hà Nội sẽ phong toả vào "24h đêm mai". Người này được cho là bị điều động đi dựng hàng rào...

Nội dung này đã được Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông) xác minh, dán nhãn tin giả...

143267575_421724625732251_6225118954478086802_n.png

Thông tin giả về việc phong tỏa Hà Nội do Covid 19

Những thông tin này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo chống dịch COVID-19, gây hoang mang, bất ổn trong xã hội.

Mức xử phạt cao, xử lý triệt để

Với những ảnh hưởng tiêu cực từ thông tin giả gây ra, đã có những quy định xử phạt nặng với những hành vi tung tin giả trong mùa dịch. Theo quy định của pháp luật hình sự, người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh gây ra hậu quả xấu có thể bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Gần đây, trên địa bàn Sơn La, hai tài khoản Facebook đăng tải bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 đã bị Công an TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) phát hiện và xử lý, phạt mỗi chủ tài khoản 7,5 triệu đồng. Theo Công an TP.Sơn La, chiều 28.1, Hoàng Thị N. (32 tuổi, trú tại tổ 6, P.Quyết Tâm, TP.Sơn La) đăng tải lên tài khoản “Tha Chi Sơn La” trên Facebook với nội dung: “Chú Thái Thực đã dương tính lần 1. Rầu ruột. Mọi người nhớ đeo khẩu trang vào nhé”. Sau đó, Ngô Thị Mai H. (31 tuổi, trú tổ 17, P.Chiềng Sinh, TP.Sơn La) đăng lên tài khoản “H. Ngô Mai” trên Facebook với nội dung: “Thông báo chú Thái Thực dương tính lần 1. Bệnh nhân người Sơn La. Đi từ Quảng Ninh về”. H. khai nhận nguồn thông tin trên là do xem được trên tài khoản “Tha Chi Sơn La”.

143322456_318643389587098_7857716924787141042_n.jpg

Công an Sơn La xử lý đối tượng thông tin sai sự thật về Covid 19 (hình ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn đăng tin trên mạng xã hội, nên lựa chọn các thông tin chính thống, được kiểm chứng từ các trang tin chính thống của Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động; tránh chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về tính chính xác hoặc chưa được cơ quan nhà nước công bố.

Trường hợp người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch, người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội làm nhục người khác. Hình phạt nặng nhất có thể bị áp dụng là 30 triệu đồng và 5 năm tù giam (Điều 155).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN