Tọa đàm trực tuyến: “Văn hóa từ thiện - Của cho không bằng cách cho”

(Sóng trẻ) – Vào 14 giờ chiều ngày 30/11, trang tin điện tử Sóng Trẻ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Văn hóa từ thiện - Của cho không bằng cách cho” tại Ocean Studio số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. 

“Của cho không bằng cách cho, văn hóa từ thiện cũng cần phải học, cho làm sao để người nhận không có cảm giác được ban ơn, bố thí”. Hiện nay, văn hóa từ thiện cũng là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chủ đề này bởi lẽ một hoạt động từ thiện không chỉ là văn hóa mà nó còn là thước đo văn minh của cá nhân, tổ chức và đất nước.

Trong thời gian gần đây, đại dịch COVID 19, thảm họa thiên tai miền Trung đã khơi dậy trong cộng đồng tinh thần dân tộc, tình nghĩa đồng bào. Hoạt động này được phổ biến với nhiều hành động đáng quý, đáng trân trọng. Xuyên suốt các thời điểm trong năm, phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” được phổ biến trên cả nước, cụ thể như hỗ trợ bác sĩ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người mất việc làm, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sau lũ… 

[Official Trailer] Giao lưu trực tuyến: “Văn hoá từ thiện: Của cho không bằng cách cho"

Một trong những thực tế được nhiều người phản ánh trong quá trình hoạt động từ thiện vừa qua đó chính là văn hóa khi làm từ thiện. Nhiều người quyên góp quần áo từ những thứ không còn dùng được hoặc lỗi thời, đồ ăn hết hạn sử dụng để phân phát cho người nghèo… Điều này làm tổn thương sâu sắc đến nhiều người dân ở vùng lũ, vì chính họ là những người giàu lòng tự trọng và rất dễ tổn thương.

Phát biểu tại kỳ họp quốc hội vừa qua, Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã thẳng thắn chỉ rõ: “Của cho không bằng cách cho, văn hóa từ thiện cũng phải học, cho làm sao để người nhận không có cảm giác ban ơn bố thí. Nhận làm sao để người cho cảm thấy vui và hạnh phúc”.

Vì vậy, Ban biên tập Sóng Trẻ tổ chức chương trình tọa đàm “Văn hoá từ thiện - Của cho không bằng cách cho”, tạo diễn đàn thu nhận các ý kiến đóng góp về xây dựng văn hoá làm từ thiện trong cộng đồng.

Khách mời của tham dự tọa đàm gồm: 

TS. Nguyễn Thị Hồng – Giảng viên cao cấp, Nguyên Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Nguyễn Ánh Hồng - Nguyên Trưởng khoa Văn hoá và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chị Nguyễn Thị Hạnh – Phó Đoàn thiện nguyện viên trẻ, đại diện Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức tại Hà Nội.
Chị Hoàng Thị Hồng Hạnh – Phó Đoàn thiện nguyện viên trẻ, đại diện Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức tại Hà Nội.

Sóng trẻ mong nhận được ý kiến đóng góp từ độc giả tại điạ chỉ: [email protected].

Xin chân thành cảm ơn!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN