(Sóng trẻ) - Nằm trong kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật được cải tạo thành “cầu vượt đại dương” với các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật.
Dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do nhóm họa sĩ Vũ Xuân Đông, Lê Đăng Ninh, Cấn Văn Ân và giám tuyển Nguyễn Thế Sơn thực hiện. Công trình nghệ thuật được ra mắt từ đầu tháng 5 và lên đèn từ 17h30 - 20h hàng ngày. (Ảnh: Hà Linh)Nhóm nghệ sĩ tiến hành cải tạo cầu đi bộ theo chủ đề “Nước”. Với chủ đề này, các tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt có chủ đích, biến cầu đi bộ thành "thủy cung" trên cao, với nhiều sinh vật biển đang bơi lội trên vòm cầu. (Ảnh: Hà Linh)Tận dụng nhiều vật liệu tái chế như khung sắt, vỏ chai nhựa, ống hút nhựa,... được thu gom từ khắp nơi trong thành phố, hoạ sĩ Vũ Xuân Đông đã tạo nên những con vật công phu, sinh động. (Ảnh: Hà Linh)Một số tiểu cảnh được sáng tạo từ vỏ chai nhựa, ống nước, thuỷ tinh,… (Ảnh: Hà Linh)Tác phẩm “Sóng” của hoạ sĩ Lê Đăng Ninh tái hiện đặc điểm thuỷ văn của sông Hồng. Xen kẽ giữa những con sóng là hình ảnh người dân lao động hối hả mưu sinh với đủ nghề nghiệp, từng đề cập trong tập sách "Kỹ thuật của người An Nam" của tác giả Henri Oger.. (Ảnh: Hà Linh)Học sinh là đối tượng chính sử dụng cây cầu. Vì vậy, dưới chân cầu thang là bức tranh “Cá chép vượt vũ môn” tham khảo từ kho tàng tranh dân gian Hàng Trống với hy vọng con đường học tập của các em được suôn sẻ, hanh thông. (Ảnh: Hà Linh)Bạn Nguyễn Bảo Duy (trường Tiểu học Phúc Tân, Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Chúng em thường ra đây chơi những trò dân gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê,… Nhưng từ khi cây cầu được cải tạo, chúng em có trò chơi mới là hỏi đáp về những loài vật trên vòm cầu”. (Ảnh: Hà Linh)Những tác phẩm nghệ thuật không chỉ làm đẹp cho cây cầu mà còn là cầu nối giữa con người hiện đại với giá trị văn hoá xưa của dân tộc. Dự án này hứa hẹn thúc đẩy du lịch và thói quen đi bộ khám phá di sản của người dân và du khách khi ghé thăm Thủ đô. (Ảnh: Hà Linh)
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.