Trải nghiệm nghệ thuật trà đạo Nhật Bản giữa lòng Hà Nội

(Sóng Trẻ )- Trà đạo từ lâu được biết đến là một đặc sản văn hóa của đất nước Nhật Bản được nâng lên đến tầm nghệ thuật. Trải nghiệm trà đạo Nhật Bản từ khâu chuẩn bị cho đến pha trà và nghi thức uống có lẽ là một kỉ niệm khó quên đối với các bạn trẻ.

Buổi trải nghiệm trà đạo là một chương trình nằm trong chuỗi sự kiện :” Giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản ‘’ tổ chức tại Đại học Hà Nội từ ngày 14-19/12/2015. Buổi trải nghiệm có sự tham gia của gần 50 bạn sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên Sugai Tamiko.

c5a053f26_i_3651.jpg
        Ảnh: Các bạn trẻ Thủ đô có cơ hội trải nghiệm văn hóa trà đạo.

Tham dự buổi trải nghiệm các bạn trẻ có cơ hội trực tiếp pha một chén trà ‘’chuẩn Nhật” từ khâu chuẩn bị dụng cụ cho đến khi thưởng thức. Trà đạo là một môn nghệ thuật yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận. Chính vì thế các bước pha một chén trà cũng vô cùng cầu kì đòi hỏi người pha trà phải tập trung cao độ. Không chỉ có vậy nghi thức uống trà cũng vô cùng khắt khe. Đó chính là trà đạo

c5a053f26_i_3582.jpg
   Ảnh: Trà đạo là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhật Bản


Trà đạo Nhật Bản phân biệt với trà đạo Trung Hoa, Hàn Quốc…bởi triết lí Thiền thấm nhuần trong từng chén trà. Ngay cả khi pha trà cho đến khi thưởng trà cũng đòi hỏi một sự tĩnh lặng tuyệt đối để tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn. Chính vì thế trà đạo không chỉ đơn thuần là uống trà, mà đó còn là nghệ thuật là văn hóa truyền thống của Nhật Bản.

d31e92b6c_i_3638.jpg
Ảnh: Trà đạo là sự kết hợp giữa phong cách uống trà truyền thống của Nhật Bản với triết lí Thiền.

Bạn Phạm Hoa ( sinh viên Đại học Hà Nội ) chia sẻ: “ Mình rất vui khi là 1 trong 50 bạn may mắn được đến đây. Qua buổi trải nghiệm này khiến mình thêm yêu văn hóa và con người Nhật Bản. Chắc chắn một ngày không xa mình sẽ uống trà giữa lòng Tokyo”.

                                                                                                                                                 Vũ Văn Ninh
                                                                                                                               Báo chí Đa phương tiện K34 A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN