Vé trận Việt Nam - Thái Lan được "thổi" giá 15 triệu/cặp

(Sóng trẻ) - Sau khi U23 Việt Nam giành thắng lợi trước U23 Malaysia để vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31, giá vé chợ đen được rao bán lên tới 15 triệu đồng.

279880961_584611069482016_6644619651086136141_n.png
Ảnh 1: Giá vé chung kết môn bóng đá nam SEA Games 21 được thổi giá ngất ngưởng. Nguồn: Internet

Trước chiến thắng của U23 Việt Nam tại trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31, giá vé vào cửa của trận đấu chung kết với U23 Thái Lan nóng hơn bao giờ hết. Muốn vào sân theo dõi trận đấu tới, người hâm mộ phải chấp nhận bỏ ra vài triệu đến cả chục triệu để mua vé từ "cò".

Vé xem trận Việt Nam - Thái Lan do ban tổ chức quy định có 2 mệnh giá: 30 Được biết, từ ngày 15/5, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành bán vé online trận chung kết môn bóng đá nam trên website của SEA Games và trang web: digiticket.vn. Dù vậy hệ thống này liên tục lỗi, quá tải. Vé cũng chỉ được bán với 2 mệnh giá: 300.000 đồng, 500.000 đồng.

282060976_676536650087561_1979900138016786683_n.png
Những cặp vé dường như nóng hơn bao giờ hết khi khi thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia vào tối 19/5

Trưa 19/5, trước khi trận bán kết giữa U23 Việt Nam diễn ra, giá vé tại khán đài A-B dao động 5-7 triệu đồng/cặp; khán đài C-D được rao bán 2,5-3 triệu đồng/cặp.

Giá vé bị đẩy lên cao như vậy nhưng không phải cứ có tiền là mua được. Sau khi Việt Nam chắc suất vào chung kết, rất nhiều người hâm mộ môn thể thao vua săn lùng mua vé trận chung kết nên nhiều "cửa" đã không còn vé bán.

Cư dân mạng xôn xao khi có có những cặp vé được mời chào lên đến mức giá 12-13 triệu đồng/cặp ở tầng V và vé ở tầng II có thể lên tới 15-16 triệu đồng/cặp. Các hội nhóm đăng bán vé trên Facebook cũng sôi động với hàng trăm bài đăng mới trong tối 19/5. Các vé bán ra chủ yếu là vé mã QR do ban tổ chức mở bán, nay được bán lại. Ngoài ra lượng nhỏ là các vé giấy thuộc diện vé mờ.

Và khi nhìn thấy màn rao bán vé với giá "cắt cổ" trên các diễn đàn, nhiều người chỉ biết lắc đầu vì không có tiền để mua. Trong khi số khác lại rủ nhau lập kèo ngồi ở nhà cổ vũ cho các chân sút trẻ.

Nhằm tránh tình trạng vé giả và nạn phe vé, trước đó ban tổ chức đã cung cấp mã QR, tương ứng với một vị trí chỗ ngồi định danh trên sân Mỹ Đình. Trên vé cũng đã quy định mỗi vé chỉ được quẹt hợp lệ 1 lần tại cổng kiểm soát để có thể vào sân. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân mua lại vé nên cẩn trọng, đề phòng tình trạng “cò” sẽ bán một mã QR cho nhiều người.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN