35 gian hàng ẩm thực hút khách tham quan tại Lễ hội Văn hóa Thế giới
(Sóng trẻ) - Từ ngày 1/10 - 4/10, khu ẩm thực với 35 gian hàng tại Hoàng thành Thăng Long là một trong những điểm đông khách của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 1/10 - 4/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai".
Theo BTC, lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Bên cạnh 45 không gian văn hóa, khu ẩm thực gồm 35 gian hàng được bố trí trong khuôn viên di tích. Khu ẩm thực có gian hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Italy, Mexico, Philippines cùng nhiều nước khác, bên cạnh các gian hàng đặc sản Việt Nam. Trong đó, gian bánh ngọt của Pháp thu hút khách với nhiều loại bánh được chế biến và trình bày tại chỗ cùng với đó gian vịt cỏ Vân Đình của Việt Nam cũng thu hút đông đảo người mua.
Nhiều khách chọn ẩm thực làm điểm bắt đầu khi tham quan lễ hội. Chị Anna ( 34 tuổi, người Nga đang sống tại Hà Nội), cho biết đây là lần thứ hai chị đến lễ hội. “Tôi đã thử shashlik ở gian hàng Ukraine, thịt nướng ở gian hàng Azerbaijan và cùng bạn ăn món Peru. Các món ăn đều rất ngon và đặc sắc. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất hay để người dân Hà Nội được thử những món ăn đến từ nhiều quốc gia khác nhau”, chị Anna chia sẻ.
Không chỉ khách nước ngoài, nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng tìm đến khu ẩm thực. Bạn Quang Khang (20 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao) cho biết mình dành thời gian trải nghiệm ẩm thực và tìm hiểu văn hóa của nhiều nước, tham quan các gian trưng bày sản phẩm, đồ mỹ nghệ và tham gia trò chơi tương tác do các quốc gia, tổ chức quốc tế tổ chức. Theo bạn, lễ hội năm nay được tổ chức chỉn chu, đa dạng hoạt động.
Trong khi đó, anh Daniel (30 tuổi) du khách đến từ Australia, cho biết anh ấn tượng với không khí giao lưu tại khu ẩm thực. Sau khi thử một số món Việt Nam và món ăn quốc tế, anh nhận thấy ẩm thực là cách dễ dàng để mọi người bắt chuyện và tìm hiểu về nhau. "Tôi nghĩ đồ ăn có thể kết nối mọi người rất nhanh. Chỉ cần cùng thử một món ăn, mọi người đã có thể trò chuyện và chia sẻ về văn hóa của đất nước mình", anh Daniel chia sẻ thêm.
Tại gian hàng vịt cỏ Vân Đình, món đặc sản nổi tiếng của Hà Nội thu hút đông người dân và du khách ghé thưởng thức. Bà Nguyễn Thị Riêng, người mang đặc sản này đến lễ hội, cho biết bà rất vui khi món ăn được thực khách đón nhận. Theo bà, so với buôn bán ngày thường, lễ hội đem lại nhiều niềm vui hơn và cho bà cơ hội tìm hiểu các món ăn của thế giới. Bà cũng bày tỏ niềm vui khi được mang nét truyền thống và đặc sản quê mình giới thiệu đến bạn bè quốc tế.
Lễ hội bế mạc tối 4/10 với chương trình "Sắc màu hội tụ - Cùng nắm tay hướng tới tương lai". Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, khu ẩm thực đã đưa món ăn của nhiều nước đến với người dân Thủ đô. Đồng thời, giới thiệu đặc sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)