82 người thương vong trong ngày đầu tiên bão Yagi đổ bộ vào đất liền

(Sóng trẻ) - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 7/9, do tác động của bão số 3, một số địa phương ghi nhận 4 người chết và 78 người bị thương. 

Sáng 7/9, bão số 3 (tên quốc tế là YAGI) trực tiếp tác động tới Vịnh Bắc Bộ, gây mưa giông và gió giật mạnh ở nhiều khu vực ven biển. Khoảng 13 giờ cùng ngày, bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, gió giật cấp 16, có nơi cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 với Hải Phòng - Quảng Ninh, khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão. Kịch bản xấu nhất đã xảy ra khi bão vẫn giữ cường độ rất mạnh, đồng thời vùng ảnh hưởng mở rộng ở đồng bằng Bắc Bộ.

Quảng Ninh là địa phương thiệt hại nặng nhất do bão số 3 tính đến thời điểm này. (Ảnh: Báo Tiền phong)
Quảng Ninh là địa phương thiệt hại nặng nhất do bão số 3 tính đến thời điểm này. (Ảnh: Báo Tiền phong)

Cơn bão càn quét qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, cụ thể có 4 người chết (Quảng Ninh 3, Hải Dương 1) và 78 người bị thương (Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20); 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh), 1 tàu vận tải (Huyền Trang 2 - Hải Phòng) bị đứt neo trôi dạt; nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Bão số 3 gây mất điện diện rộng tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 12; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến chiều tối ngày 7/9).

Vào 21 giờ tối nay, tâm bão đã đi qua thủ đô Hà Nội với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Đến 22h, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)
Vào 21 giờ tối nay, tâm bão đã đi qua thủ đô Hà Nội với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Đến 22h, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Nhận định về cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi), ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết, các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm có siêu bão hình thành ngay trên Biển Đông. Theo thống kê, chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông, mạnh lên thành siêu bão mà ảnh hưởng đến Việt Nam.

Với cường độ cực mạnh, đạt cấp 16 và giật trên cấp 17, siêu bão Yagi (bão số 3) đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Số liệu thiệt hại cụ thể vẫn đang tiếp tục được cập nhật. 

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN