99% vị trí cho 6 đợt thi Đánh giá năng lực đã được đăng ký

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 6/3, cổng đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội được mở cho các đợt thi diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024, ghi nhận số lượng lớn các thí sinh tham gia.

Cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội được mở từ 9h sáng ngày 6/3. Năm nay, điểm thi sẽ có mặt tại 11 tỉnh bao gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với số suất dự kiến cho đợt này là 11.800 suất. 

Thời gian và địa điểm thi đánh giá năng lực 6 đợt năm 2024 (Nguồn:Báo tuổi trẻ)
Thời gian và địa điểm thi đánh giá năng lực 6 đợt năm 2024 (Nguồn:Báo tuổi trẻ)

 

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội thống kê đến 10h50 ngày 6/3, tổng hồ sơ thí sinh ghi nhận trên hệ thống là 146.842. Trong đó, 60.933 thí sinh năm 2023 và 85.909 hồ sơ năm 2024. Số thí sinh đã hoàn thành việc chọn ca thi đạt 99% số chỗ thiết kế của 6 đợt thi năm 2024.

Mặc dù đã có những cải tiến cập nhật để thuận tiện hơn cho thí sinh nhưng theo ghi nhận trước đó, ngày mở cổng đăng ký ca thi đợt 1 (ngày 18/2) đã xảy ra tình trạng nghẽn mạng kéo dài hơn 5 tiếng, khiến nhiều thí sinh chật vật tìm suất thi.

Kỳ thi được tổ chức chuyên nghiệp, trung thực, khách quan. (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)
Kỳ thi được tổ chức chuyên nghiệp, trung thực, khách quan. (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)

 

Cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực sẽ được mở đến khi đủ số lượng thí sinh dự thi hoặc sẽ đóng trước 14-18 ngày thi chính thức. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thông báo số báo danh, phòng thi, địa điểm thi trên tài khoản của thí sinh trước 7 ngày thi.

Ngày 23/3 và 24/3/2024 là đợt thi đầu tiên (HSA 401). Các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: thẻ căn cước; 1 quyển Atlat Địa lý Việt Nam (không có thêm bất kỳ ký tự nào khác); 1 máy tính tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng thu phát truyền tin và chỉ thực hiện được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính đơn giản.

Về cơ bản kỳ thi Đánh giá năng lực 2024 sẽ giữ ổn định giống 2023. (Nguồn: VnExpress)
Về cơ bản kỳ thi Đánh giá năng lực 2024 sẽ giữ ổn định giống 2023. (Nguồn: VnExpress)

 

Sau 14 ngày kể từ ngày thi, thí sinh có thể tra cứu điểm thi và nhận giấy chứng nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, có đến 90 trường cho biết sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cho xét tuyển đầu vào, trong đó bao gồm cả 17 trường quân đội. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN