“Cơn lốc” Tam Giác Mạch, Đồng Văn “cháy” nhà nghỉ

(Sóng trẻ) - Trong tiết trời se se lạnh của những ngày giữa tháng 10, Cao nguyên đá Đồng Văn trở nên nhộn nhịp hơn bởi du khách khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của những thửa ruộng, đồi hoa tam giác mạch. Cũng nhờ “hiệu ứng” của loài hoa này mà dịch vụ nhà nghỉ bỗng trở thành dịch vụ phát triển nhất trên Cao nguyên đá.

Kể từ khi Cao nguyên Đồng Văn được công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu, lượng khách du lịch, khám phá cao nguyên tăng dần lên. Thay cho những nương nhỏ lẻ rải rác, giờ đây Tam giác mạch trồng thành những cánh đồng ở Pả Vi (Mèo Vạc), Lũng Cú (Đồng Văn), dọc quãng đường đi Lũng Táo,… Nài dịch vụ cho thuê chụp ảnh nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của du khách, người dân tại Lũng Cú cũng được dịp “vất vả” vì lượng khách nghỉ trọ quá đông.

8c2570b82_images1322152_1.jpg

Chỉ trong những ngày đầu mùa tam giác mạch về, cao nguyên đá đã trở nên quá tải vì lượng khách du lịch đột biến, các nhà nghỉ khách sạn lớn nhỏ hầu như đã kín phòng. Tại Đồng Văn, một số khách sạn lớn như khách sạn Hoa Cương với quy mô 9 tầng, 82 phòng ngủ cũng đã hết từ đầu tuần diễn ra lễ hội.

Đi từ Hà Nội lên Hà Giang để tác nghiệp, nhiều phóng viên, nhà báo cũng phải chấp nhận cảnh ngủ chung 4-5 người trong một phòng chưa đầy 10 mét vuông. Sau chặng đường rong ruổi, mệt nhoài từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn, nhiều người vẫn phải tiếp tục di chuyển từ Đồng Văn sang Mèo Vạc trên quãng đường hơn 25km để có một chỗ ngủ qua đêm. Quanh mâm cơm, ai nấy đều thốt lên: “Khách du lịch đông nên việc tìm chỗ nghỉ khó khăn quá!”. Có chị phóng viên cười đùa: “Cũng có chút quen biết với chủ tịch tỉnh đấy, nhưng giờ chủ tịch tỉnh cũng không giải quyết được gì”.

Trong khi đó, các đoàn phượt cũng “khổ sở” không kém. Nhiều đoàn không tìm được phòng nghỉ nên phải chấp nhận thuê trại cắm ở ven đường hay ngủ tại các địa điểm công cộng. Có đoàn may mắn hơn, sau khi “thương lượng” với các chủ nhà trọ phải ngậm ngùi ngủ tập thể hay ghép đoàn với giá giao động 50.000 – 80.000 đồng/ người.

8c2570b82_anh_2.jpg
Nhiều đoàn không tìm được phòng nghỉ nên phải chấp nhận thuê trại cắm ở ven đường

Anh HT (Hà Nội), một thành viên trong nhóm phượt Hà Giang cho hay: “Cơ sở lưu trú ở các địa điểm du lịch Hà Giang quá ít trong khi lượng khách lại đông, các dạng nhà nghỉ Homestay cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu. Vì đây là lần đầu nhóm đi phượt, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không đặt phòng trước, chúng tôi phải mất nhiều giờ để tìm phòng, nhưng hầu như nhà nào cũng “cháy”. Cũng may nhóm 100% là con trai nên chúng tôi đành phải tá túc tại chợ. Đây có lẽ là bài học nhớ đời cho những chuyến phượt sau, cần phải chủ động đặt trước các dịch vụ để thuận lợi, tránh trường hợp quá tải thế này”.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách tham quan, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến nhà dân vận động bà con cho thuê phòng trọ, vừa đảm bảo nơi ăn chốn ngủ cho các đoàn khách, vừa giúp tăng thu nhập.

8c2570b82_photo1476547459712.jpg
Hà Giang hấp dẫn khách du lịch vào đầu tháng 10 hàng năm, khi hoa tam giác mạch nở

Một chủ nhà trọ tại Phố Cổ (Đồng Văn) cho biết: “Ban đầu gia đình tôi không có ý định cho thuê, nhưng nhiều người đi phượt vào hỏi, trình bày phải ngủ nài đường vì không đặt trước nên không thuê được phòng, cả vợ chồng con cái đành phải chuyển xuống tầng 1 ngủ chung, nhường lại 2 phòng tầng trên làm nơi cho khách ở. Trong 3 ngày cuối tuần, cũng có nhiều người đến hỏi nhưng không còn chỗ trống dù họ chấp nhận trả giá cao hơn”.

Lượng khách du lịch đến với Cao nguyên đá Đồng Văn quá đông khiến không chỉ dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống quá tải mà dịch vụ cho thuê xe máy cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhiều khách du lịch đi xe giường nằm từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang không thuê được xe máy, đành ngậm ngùi đi xe ca lên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Thúy Nga – Thủy Tiên


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN