Đa sắc màu triển lãm “tranh kính Indonesia”

(Sóng Trẻ) - Ngày 25/8, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm “Tranh Kính Indonesia” tại tòa Trống Đồng với gần 50 hiện vật đa dạng.

Nằm vỏn vẹn trên tầng hai của bảo tàng, diện tích khu triển lãm khá nhỏ nhắn song vẫn cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về nghệ thuật tranh kính Indonesia nói riêng và nền văn hoá phong phú, đa dạng của Đông Nam Á nói chung. 

Nghệ thuật tranh kính bắt nguồn từ châu Âu, du nhập vào Indonesia đầu thế kỷ 20 cùng với người Hà Lan, rồi phát triển cực thịnh trong những năm 30. Indonesia có những trung tâm sản xuất tranh kính nổi tiếng là Yogyakarta, Surakarta và Cirebon. Người ta còn sơn vẽ ở mặt sau tấm kính ngược với quy trình vẽ thông thường. Nét vẽ cuối cùng của tranh thông thường là nét đầu tiên trên tranh kính.

Các bức tranh kính lấy cảm hứng từ một số chủ đề chính như cuộc sống hàng ngày, nghệ thuật dân gian, nghi lễ và lễ hội, Hồi giáo và lịch sử Indonesia; 2 sử thi Mahabharata, Ramayana và huyền thoại, với hình thức nhân vật gắn với sân khấu rối (wayang) và những anh hề (punakawan).

Tranh kính chủ yếu được dùng để trang trí, đôi khi như vật mang lại may mắn cho gia đình.

Những trưng bày ở đây thuộc bộ sưu tập 68 tranh kính Indonesia do bà Rosalia Sciortino và ông O’ong Maryono tặng Bảo tàng năm 2006.

Triển lãm là một phần của khu trưng bày "Một thoáng Đông Nam Á", được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá cho việc trưng bày đầy đủ hình ảnh các dân tộc Đông Nam Á tại tòa nhà Cánh diều sẽ ra mắt công chúng trong tương lai.

Một số hình ảnh trong triển lãm:
 
8dfce5d76_p1120800_2.jpg
Không gian triển lãm “Tranh kính Indonesia” với những gam màu bắt mắt.
 
 8dfce5d76_p1120802_2.jpg
Bức tranh “Cô gái đến từ Champa”. Cô gái được vẽ với các trang phục và tư thế khác nhau thể hiện quan hệ giữa Indonesia với lục địa ở thời các vương quốc Majapahit và Demak.

 8dfce5d76_p1120806_2.jpg
Các tác phẩm tranh kính với chủ đề “Hồi giáo”

 8dfce5d76_p1120807_2.jpg
Các bức tranh kính lấy cảm hứng từ chủ đề cuộc sống hàng ngày.

 8dfce5d76_p1120811_2.jpg
Các hoạt động khác nhau trong đời sống vật chất và tinh thần của người Indo đều được tái hiện sinh động qua những nét vẽ trên tranh kính.

 30216df64_p1120815_2.jpg
BMột bé gái đang chăm chú vẽ lại bức tranh kính mà mình thích nhất.

30216df64_p1120813_2.jpg 
Tranh về các anh hề punakawan.

Khánh Linh
Lớp Báo mạng điện tử K.31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN