Gặp gỡ Đào Ngọc Tiến - chàng sinh viên báo chí giỏi giang, năng động

(Sóng trẻ) - Đào Ngọc Tiến - bí thư lớp Truyền hình K38 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - luôn gây ấn tượng với hồ sơ cực “chất” bởi thành tích học tập xuất sắc cùng kinh nghiệm ngoại khóa phong phú.

Bạn Đào Ngọc Tiến (Ảnh: NVCC)
Bạn Đào Ngọc Tiến (Ảnh: NVCC)

Vốn sinh ra tại Nam Định, vùng đất học nổi tiếng cả nước, vậy nên dù bước vào môi trường Đại học nhiều khó nhằn, song Ngọc Tiến vẫn luôn phát huy tốt truyền thống quê hương. Không chỉ xuất sắc trong học tập, Ngọc Tiến còn đạt được những thành tích đáng nể trong các hoạt động ngoại khóa: Phó Chủ nhiệm CLB AMC Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Phát thanh - Truyền hình, Phó ban tổ chức Sóng Trẻ Festival 2020, MC của nhiều chương trình như Gameshow truyền hình Dấu Ấn, Sự kiện Ngày trái đất 2021, Chương trình người giữ lửa trung thu - tổ chức bởi Bảo tàng dân tộc học Việt Nam,...

Làm sao để vừa có thể thực hiện tốt việc nghiên cứu, rèn luyện tại trường nhưng vẫn tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, làm thêm luôn là vấn đề khiến nhiều sinh viên suy ngẫm, trăn trở. Song đối với Ngọc Tiến, cậu sở hữu những bí quyết riêng để cân bằng một cách hoàn hảo mọi yếu tố.

Ngọc Tiến trong vai trò MC (Ảnh: NVCC)
Ngọc Tiến trong vai trò MC (Ảnh: NVCC)

Phóng viên (PV): Bạn có thể chia sẻ bí quyết giúp bản thân cân bằng được việc học và việc tham gia các hoạt động trong trường như các câu lạc bộ, ban tổ chức các chương trình?

Ngọc Tiến: Là một người năng động nên bên cạnh việc học và làm mình còn tham gia thêm 2 câu lạc bộ và hầu như chưa “bỏ sót” sự kiện nào tại Học viện. Để hoàn thành được nhiều việc một lúc như vậy, nếu cân bằng thời gian là điều kiện “đủ” thì đam mê sẽ là điều kiện “cần”.

Mình luôn có thời gian biểu cụ thể cho mọi việc cần làm. Với các sự kiện, mình sẽ lập kế hoạch trước dựa trên kinh nghiệm đã tích lũy. Tới khi nào bắt đầu chạy sự kiện là mình chỉ cần khớp kế hoạch vào thời gian biểu thôi.

Bên cạnh đó, chắc chắn mình sẽ không thể hoàn thành dung lượng công việc lớn nếu không có đam mê với chúng. Cho tới hiện tại mình vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn khi được làm những thứ mình yêu thích.

PV: Khi dành nhiều tâm huyết cho việc ngoại khóa, bạn đã bao giờ xao nhãng việc học hay bị thầy cô nhắc nhở hay chưa?

Với mình thì học tập là nghĩa vụ cao nhất của bất cứ sinh viên nào. Chính vì thế mình luôn đề cao việc học lên trên tất cả các công việc và hoạt động. Dù có dành kha khá tâm huyết cho các hoạt động ngoại khóa nhưng chưa bao giờ mình xao nhãng học tập.

Ngọc Tiến trong vai trò BTC ở các sự kiện lớn tại AJC (Ảnh: NVCC)
Ngọc Tiến trong vai trò BTC ở các sự kiện lớn tại AJC (Ảnh: NVCC)

PV: Được biết bạn sắp giữ vị trí quan trọng trong một chương trình chào tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Song song với đó, quá trình học tập của bạn cũng bắt đầu bước vào năm cuối cùng. Điều này có khiến bạn cảm thấy áp lực không?

Bất cứ khi nào đảm nhận một vai trò mới mình đều cảm thấy vô cùng áp lực. Với chương trình sắp tới, có lẽ đây sẽ là áp lực lớn nhất từ trước tới giờ. Mình áp lực bởi sự tin tưởng của mọi người, áp lực bởi trọng trách mà bản thân sẽ phải gánh vác, áp lực bởi những thành công mình đã đạt được với các chương trình trước,... Và đặc biệt trong thời điểm khi mà dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay thì làm sao để tổ chức một chương trình đủ hay và hợp lý thì nó cũng là áp lực khá lớn.

Tuy nhiên mình cảm thấy áp lực không phải là điều xấu, nó là minh chứng cho sự tâm huyết của mình dành cho chương trình và nó sẽ là thứ thúc đẩy mình phải luôn luôn cố gắng hơn nữa trong công việc.

PV: Liệu bạn có thể chia sẻ bí kíp cân bằng, sắp xếp thời gian cho việc học, việc tham gia ngoại khóa cũng như những công việc khác của bản thân không?

Mình thường lên kế hoạch công việc trong cả một ngày vào buổi sáng. Để không bị quên mình sẽ gạch các công việc ra, sau đó sẽ tập trung làm từng việc. Nếu các bạn nghiêm túc, không xao nhãng sẽ đạt được hiệu quả làm việc cao nhất. Mình nghĩ chính sự chỉn chu trong việc lên kế hoạch đã giúp mình sắp xếp thời gian hợp lý, logic.

Cảm ơn Ngọc Tiến về những chia sẻ trên. Chúc bạn sẽ đạt được thêm nhiều thành tích trong năm học cuối tại Học viện!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN