Chiêm ngưỡng nét đẹp truyền thống qua lễ hội Thượng Lâm Trang

(Sóng trẻ) - Từ ngày 29 - 31/3, Lễ hội Thượng Lâm Trang được diễn ra tại xã Phúc Sơn (Hà Nội). Trong phần hội, nghi thức rước kiệu có tượng được xem là một nét độc đáo, mang đậm giá trị văn hoá truyền thống của địa phương.

Theo truyền thống “tam niên nhất lệ”, lễ hội Thượng Lâm Trang không chỉ mang giá trị truyền thống lâu đời mà còn là dịp để nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của các vị Đại vương có công dựng nước và giữ nước. Năm nay, lễ hội được nhân dân Đồng Tâm và Thượng Lâm tổ chức đồng thời.

Không gian tổ chức lễ hội truyền thống tại Thượng Lâm được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa và lễ vật, thể hiện nét đẹp văn hoá tâm linh và lòng biết ơn của người dân địa phương.(Ảnh: Kim Ngọc Ánh)
Không gian tổ chức lễ hội truyền thống tại Thượng Lâm được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa và lễ vật, thể hiện nét đẹp văn hoá tâm linh của địa phương.(Ảnh: Kim Ngọc Ánh)
“Kiệu Bằng” - Di tích lịch sử của Chùa Giao Quang được bày trí trang nghiêm, sơn son thếp vàng. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)
“Kiệu Bằng” - Di tích lịch sử của Chùa Giao Quang được bày trí trang nghiêm, sơn son thếp vàng. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)

Lễ hội không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn thể hiện rõ nét đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương. Nghi thức rước kiệu được cử hành trong không khí trang nghiêm với 13 kiệu, trong đó có 8 kiệu có tượng. Đây là một trong những lễ hội rước có nhiều kiệu nhất trên cả nước.Phủ giá trong trang phục truyền thống tham gia rước kiệu đưa các vị thần đi vãn cảnh tại địa phương. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)

Phủ giá trong trang phục truyền thống tham gia rước kiệu đưa các vị thần đi vãn cảnh tại địa phương. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)

 

 

Di tích Đình Thượng Lâm là nơi được thờ nhiều vị thần như Đức Bản Thổ, Đức Thánh Cả (Cao Sơn Đại Vương), Đức Thánh Hai (Quý Minh Đại Vương), Đức Thánh Ông (Uy Đức Đại Vương), Đức Chúa Ông (Đức Chúa Quan của 2 xã)... Mỗi vị gắn với câu chuyện, công lao riêng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ngoài ra, lễ rước được chuẩn bị công phu với Kiệu Bằng, Kiệu Sắc, Kiệu Phù Hương.

Lễ hội rước kiệu thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến tham dự. Đây cũng là dịp để nhân dân sum họp và những người con xa xứ tìm về cội nguồn. Đồng thời, lễ hội góp phần giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương.

Trong 3 ngày hội, các kiệu được rước đi vãn cảnh quê hương trước khi về ngự tại kỳ đài trung tâm để làm lễ tế và dâng lễ. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)
Trong 3 ngày hội, các kiệu được rước đi vãn cảnh quê hương trước khi về ngự tại kỳ đài trung tâm để làm lễ tế và dâng lễ. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)

Trong không khí rộn ràng của lễ hội, bạn Mai Ngọc Anh (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi là người con của quê hương Thượng Lâm. Là một người trẻ, mình mong muốn được trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội để góp sức giúp gìn giữ và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước đã gây dựng”.

Theo cụ Phạm Quang Vinh (Phúc Sơn, Hà Nội) - Trưởng ban Khánh tiết Di tích Đình Thượng Lâm, so với những năm trước, hình thức tổ chức của lễ hội tiến bộ hơn, song vẫn giữ được tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị. Là năm thứ 11 đảm nhiệm vai trò chính trong Ban tổ chức, cụ bày tỏ: “Khi lựa chọn đội phủ giá, tôi cho rằng tâm huyết và trách nhiệm là những phẩm chất cần có trong sự kiện văn hoá đặc biệt quan trọng này”.

Cụ Phạm Quang Vinh thành kính dâng hương, thể hiện lòng biết ơn đến các vị thần có công với đất nước. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)
Cụ Phạm Quang Vinh thành kính dâng hương, cho thấy lòng biết ơn đến các vị thần có công với đất nước. (Ảnh: Kim Ngọc Ánh)

Lễ hội Thượng Lâm Trang không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn trở thành điểm tựa tinh thần mang giá trị tâm linh sâu sắc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng là dịp để người dân thể hiện tinh thần dân tộc, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN