Khi kỳ nghỉ trở thành “chặng tăng tốc” của học sinh cuối cấp
(Sóng trẻ) - Trong khi nhiều người tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để du lịch, vui chơi, không ít học sinh lớp 9 và lớp 12 lại chọn cách ở nhà để ôn tập. Với các em, kỳ nghỉ không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là “giai đoạn nước rút” trước kỳ thi quan trọng.
Khi kỳ thi đã ở rất gần, nhiều học sinh không còn tâm thế cho một kỳ nghỉ trọn vẹn. Trước áp lực về điểm số cùng nỗi lo trượt nguyện vọng, em Mai Khánh Huyền (học sinh lớp lớp 9 trường THCS Hải Hòa, Nghệ An) tranh thủ từng ngày để ôn tập: “Kỳ thi chỉ còn hơn 20 ngày nên em phải tận dụng thời gian nghỉ lễ để bù đắp kiến thức. Học lực ở mức khá nên em càng thấy áp lực nếu không cố gắng”.
Đối lập với không khí nhộn nhịp bên ngoài, nhiều học sinh vẫn căng mình chạy đua với bài tập và đề thi thử. Sự tương phản này phần nào cho thấy sức nặng của kỳ thi chuyển cấp, khi áp lực không chỉ đến từ khối lượng kiến thức mà còn từ kỳ vọng và nỗi lo trượt nguyện vọng của các sĩ tử.
Không chỉ học sinh lớp 9, các sĩ tử lớp 12 cũng chọn cách “hy sinh” kỳ nghỉ để tập trung cho việc học. Em Nguyễn Trung Hiếu (học sinh lớp 12 trường THPT Quang Trung - Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Em chia thời gian nghỉ lễ thành từng buổi để ôn từng môn. Buổi sáng học Toán, chiều làm đề Tiếng Anh, tối ôn Văn. Áp lực khá lớn nên em không dám lơ là”.
Trong cuộc đua vào đại học đầy khắc nghiệt, gia đình không chỉ là hậu phương mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao. Nhiều phụ huynh chọn cách giảm bớt áp lực tâm lý cho con bằng việc tập trung chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Việc đảm bảo một không gian học tập tĩnh lặng không chỉ giúp các em tập trung hơn mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao trước kỳ thi bước ngoặt.
Cảm nhận rõ rệt sự đồng hành này, em Nguyễn Đình Nguyên Anh (học sinh lớp 12 trường THPT Hải Hòa, Nghệ An) bày tỏ rằng chính sự tâm lý của bố mẹ giúp em đỡ áp lực trong những ngày ôn thi cao điểm. Từ những bữa ăn chuẩn bị sẵn đến không gian yên tĩnh, mọi sự quan tâm đều giúp em bớt căng thẳng trước kỳ thi quan trọng.
Thực tế cho thấy, việc tận dụng kỳ nghỉ để tự học đã trở thành “chiến lược” quen thuộc của nhiều học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi.
Theo cô Bùi Thị Loan (giáo viên Ngữ văn tại trường THPT Quang Trung - Hà Đông, Hà Nội), việc học sinh chủ động ôn tập là cần thiết nhưng không nên học quá sức. “Kỳ nghỉ lễ cũng là thời gian để tái tạo năng lượng, nếu chỉ học liên tục, hiệu quả sẽ không cao”, cô chia sẻ, đồng thời khuyên các em học sinh nên sắp xếp thời gian học và nghỉ hợp lý.
Với nhiều học sinh lớp 9 và 12, kỳ nghỉ lễ không còn là khoảng thời gian thư giãn trọn vẹn mà trở thành “chặng tăng tốc” trước kỳ thi quan trọng. Sự nỗ lực và ý thức tự học của các em là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, việc cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi vẫn là yếu tố không thể bỏ qua.


-1756651692.png)