"Không hy sinh môi trường để đánh đổi kinh tế"

(Sóng trẻ) – Đó là nhận định được TS. Hoàng Dương Tùng – Nguyên Phó Tổng cục Tổng cục Môi trường nhắc tới  trong tọa đàm “Ô nhiễm môi trường đô thị và sức khỏe cộng đồng” diễn ra vào chiều ngày 17/3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L’Espace (số 24, Tràng Tiền, Hà Nội). Tại buổi tọa đàm nhiều khía cạnh xoay quanh vấn đề môi trường đô thị và sức khỏe cộng đồng đã được đưa ra trao đổi.

 

Tọa đàm nằm trong chuỗi sự kiện về Môi trường và Phát triển bền vững, do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường & Cộng đồng (Live&Learn) và Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội (L’ Espace) phối hợp tổ chức.

Buổi chia sẻ đã diễn ra trên tinh thần cởi mở và hữu ích về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe, những giải pháp một cộng đồng có thể thực hiện để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, cho gia đình đồng thời góp phần cải thiện tình hình ô nhiễm không khí ở các đô thị.  

 

Các diễn gia tại buổi tọa đàm chia sẻ những quan điểm xác đáng xoay quanh vấn đề ô nhiễm đô thị và sức khỏe cộng đồng

Tham gia  tọa đàm có các diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, y tế và quản lý nhà nước: TS. Hoàng Dương Tùng – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; PGS.TS. Vũ Văn Giáp – Tổng thư ký Hội hô hấp Việt Nam; PGĐ Trung tâm Hô Hấp Bệnh viện Bạch Mai; TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế; TS. Trần Thị Tuyết Hạnh – Giảng viên môn Sức khỏe Môi trường, Đại học Y tế Công cộng.


TS. Hoàng Dương Tùng nêu ra nhận định không có sự phát triển nào là không gây ô nhiễm

Bàn luận về vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, TS. Hoàng Dương Tùng đưa ra quan điểm: “Trong cái phát triển thì bao giờ cũng có việc gây ô nhiễm, không có cái phát triển nào lại không gây ô nhiễm. Thế nhưng, chúng ta đã cam kết phát triển bền vững nghĩa là không hy sinh môi trường để đánh đổi kinh tế.”

  

TS. Trần Thị Tuyết Hạnh nhấn mạnh “mỗi cá nhân có thể bằng những hành vi rất nhỏ hằng ngày có thể giảm ô nhiễm không khí”

Về nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, bên cạnh những yếu tố gây ô nhiễm thường thấy nài cộng đồng, TS. Trần Thị Tuyết Hạnh còn chỉ ra một loạt yếu tố gây ra ô nhiễm không khí trong nhà: “Ở Việt Nam, trong khoảng 47% nam giới trưởng thành hút thuốc lá và rất nhiều người hút thuốc lá ở trong nhà. Đây cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hoặc là chúng ta có thể nuôi chó, nuôi mèo thì các loại lông, chất thải cũng làm ô nhiễm không khí. Chúng ta đi về nhà, giày dép đi từ nài vào trong tha những vi sinh vật và , sử dụng bếp than cũng gây ô nhiễm không khí. Có rất nhiều yếu tố có thể làm không khí trong nhà của chúng ta ô nhiễm.”

 
PSG.TS. Vũ Văn Giáp nêu lên tầm quan trọng của việc nhắc nhở giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Ý kiến về những giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, PGS.TS. Vũ Văn Giáp chỉ rõ cần: “Tăng cường những hoạt động cải thiện môi trường sống của chúng ta. Và có ý thức nhắc nhở nhau. Điều này là rất quan trọng. Có thể thấy người ta thiếu thông tin, người ta có những hành vi làm nặng thêm ô nhiễm không khí thì chúng ta nhắc nhở họ vì một môi trường chung.”

Những chia sẻ của các diễn giá tại buổi tọa đàm đã cung cấp cho khán giả những kiến thức quan trọng, thiết thực về ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng. Từ đó sẽ giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về một trong những vấn đề nhức nhối nhất trong xã hội hiện nay, đồng thời biết mình cần hành động như thế nào để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.  

Thái Gia Khánh

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN