Lan tỏa tinh thần sống xanh tại Lễ trao giải “Thông điệp Xanh” lần thứ 6
(Sóng trẻ) - Chiều 27/10, Lễ trao giải Lễ trao giải “Thông điệp xanh” lần thứ 6 chính thức diễn ra tại tòa A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự kiện tôn vinh những tác phẩm báo chí - truyền thông sáng tạo, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Cuộc thi “Thông điệp Xanh” là sáng kiến hợp tác giữa Viện Friedrich Ebert tại Việt Nam (FES) và Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), nhằm thúc đẩy phong trào truyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu trong cộng đồng sinh viên. Tiếp nối thành công của 5 mùa trước, “Thông điệp Xanh” lần thứ 6 tiếp tục là sân chơi sáng tạo, nơi các bạn trẻ thể hiện góc nhìn, tiếng nói và trách nhiệm của mình đối với các vấn đề môi trường.
Tham dự Lễ trao giải có sự hiện diện của PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Phạm Thị Bích Ngà - Quản lý dự án; PGS,TS. Phạm Hương Trà - Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển; TS. Nguyễn Thị Thúy Mai - Phó trưởng khoa Xã hội học và Phát triển cùng thầy cô trong Học viện và các tác giả/nhóm tác giả đạt giải cuộc thi “Thông điệp xanh”.
Khai mạc buổi lễ, bà Phạm Thị Bích Ngà - Quản lý dự án chia sẻ: “Dù mới được triển khai từ năm 2015 nhưng chương trình ‘Thông điệp xanh’ đã không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Năm nay, các bạn sinh viên đã tiếp cận các chủ đề một cách hiện đại và sâu sắc hơn, thể hiện qua việc vận dụng những kiến thức mới, cập nhật các nghiên cứu và xu hướng toàn cầu về môi trường”.
Bên cạnh những chia sẻ của bà Phạm Thị Bích Ngà, PGS,TS. Phạm Minh Sơn cũng nhấn mạnh: “Những khóa tập huấn dành cho giảng viên không chỉ trang bị kiến thức, phương pháp và công cụ giảng dạy cần thiết, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường. Nhờ đó, chủ đề môi trường đã vượt ra khỏi phạm vi lý thuyết, trở thành mạch nội dung xuyên suốt trong chương trình đào tạo Báo chí - Truyền thông”.
Giải “Thông điệp Xanh” có 4 hạng mục dành cho cá nhân và nhóm tác giả, gồm: Báo mạng điện tử/Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Dự án truyền thông xã hội. Trải qua hơn 4 tháng tổ chức với 60 tác phẩm dự thi, Hội đồng Ban Giám khảo đã chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Tương tác.
Cụ thể, giải Nhất thuộc về các tác phẩm: “Những người ‘gác voọc’ trên đảo Cát Bà” (Báo truyền hình); chuỗi podcast: “Trải nghiệm đỡ đẻ cho rùa biển ở Côn Đảo” (Báo phát thanh); “Hành trình thứ hai của nhựa” (Báo mạng điện tử/ Báo in) và “ATEEC - Thời trang xanh” (Dự án truyền thông xã hội).
Giải Nhì thuộc về các tác phẩm: Phóng sự “Hành trình tiếp nối sứ mệnh bám đảo, giữu rừng” (Báo truyền hình); “Nan giải trong canh tác rau hữu cơ” (Báo phát thanh); “Enzyme tái sinh: Giải pháp xanh từ đồ ăn thừa” (Báo mạng điện tử/Báo in); “Mầm trong vỏ” (Dự án truyền thông xã hội).
Giải Ba thuộc về các tác phẩm: Phóng sự “Bão chồng bão: Hồi chuông cảnh báo từ mẹ thiên nhiên” (Báo truyền hình); chuỗi Podcast: “Rác thải điện tử, những điều bạn chưa biết”(Báo phát thanh); “Hành trình khởi nghiệp xanh của cô gái Nùng” (Báo mạng điện tử/Báo in); “Rub in hand - Rác trong tay” (Dự án truyền thông xã hội).
Bên cạnh đó, giải Tương tác đáng mong chờ chính thức thuộc về chuỗi podcast “Trải nghiệm đỡ đẻ cho rùa biển ở Côn Đảo”. Tác phẩm không chỉ hấp dẫn bởi nội dung sáng tạo mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sinh thái.
Chia sẻ về tác phẩm “Nan giải trong canh tác rau hữu cơ” (đạt giải Nhì hạng mục Báo phát thanh), bạn Như Ý cho biết: “Nhóm chúng mình muốn truyền tải thông điệp rằng làm nông nghiệp hữu cơ không chỉ là tạo ra thực phẩm sạch, mà còn là cách con người góp phần bảo vệ đất, nước và không khí khỏi ô nhiễm hóa chất. Đây chính là con đường xanh, chậm mà chắc, để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững”.
Không chỉ dừng lại là một sân chơi học thuật, chương trình còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền cảm hứng hành động vì môi trường. Lễ trao giải “Thông điệp xanh” khép lại nhưng dư âm của nó vẫn tiếp tục lan tỏa, gieo mầm hy vọng về một tương lai xanh, phát triển bền vững đến cộng đồng.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
