Người trẻ và xu hướng sống một mình tại đô thị lớn
(Sóng trẻ) - Ngày nay, tại các đô thị lớn, xu hướng người trẻ lựa chọn sống một mình đang ngày càng trở nên phổ biến. Điều này cho thấy sự thay đổi trong tư duy sống, đề cao tính độc lập và nhu cầu khẳng định bản thân của người trẻ trong bối cảnh hiện đại.
Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hình ảnh người trẻ thuê trọ sống một mình ngày càng trở nên phổ biến. Với nhiều người, việc ra ở riêng không chỉ là thay đổi nơi ở mà còn là cách để chủ động hơn trong nhịp sống hằng ngày, thoát khỏi những ràng buộc của sinh hoạt chung và có thêm không gian để phát triển bản thân.
Anh Nguyễn Mạnh Thắng (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau khi đi làm, anh quyết định thuê một phòng trọ riêng để có không gian yên tĩnh và tự sắp xếp cuộc sống theo ý muốn. “Sống một mình giúp mình cảm thấy trưởng thành hơn. Mình được tự quyết định giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, làm việc mà không phụ thuộc vào ai”, anh Thắng nói thêm.
Bên cạnh sự tự do, sống một mình cũng buộc người trẻ phải chủ động hơn trong mọi mặt của đời sống, từ quản lý thời gian, chi tiêu cá nhân đến nấu ăn, dọn dẹp. Những kỹ năng tưởng chừng đơn giản lại trở thành bài học thực tế, giúp nhiều người hiểu hơn về trách nhiệm với chính cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, phía sau sự chủ động ấy là không ít khó khăn. Chi phí sinh hoạt tại đô thị lớn, đặc biệt là tiền thuê nhà, đang trở thành gánh nặng đối với nhiều người trẻ. Khi phải tự chi trả mọi khoản phí, sống một mình đòi hỏi khả năng quản lý tài chính tốt và nguồn thu nhập ổn định.
Không chỉ áp lực về vật chất, cuộc sống một mình trong thời gian dài cũng đặt ra những thách thức về tinh thần. Trần Minh Ánh (19 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ sau một khoảng thời gian sống một mình tại Hà Nội: “Lúc mới lên, mình thấy khá thoải mái vì được tự do, làm điều mình thích, nhưng sau một thời gian thì mình bắt đầu cảm thấy trống trải. Có những ngày đi học, đi làm về chỉ có một mình mình trong phòng, không có ai để nói chuyện nên nhiều khi thấy rất buồn”.
Ánh cho biết, việc phải tự xoay sở mọi sinh hoạt từ ăn uống đến chi tiêu khiến bản thân không ít lần rơi vào trạng thái áp lực. “Ở nhà thì có gia đình hỗ trợ, còn khi sống một mình thì cái gì cũng phải tự lo. Nhiều lúc mệt nhưng vẫn phải tự làm hết, lâu dần cũng thấy căng thẳng” Ánh chia sẻ thêm.
Không chỉ đối mặt với cảm giác cô đơn, nhiều người trẻ sống một mình còn dễ hình thành những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh do không có người nhắc nhở hay cùng duy trì nếp sống ổn định. Thức khuya, ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc phụ thuộc vào đồ ăn nhanh là tình trạng khá phổ biến ở một bộ phận người trẻ khi sống xa gia đình.
Bạn Lê Phương Trang (20 tuổi, Thanh Hóa) hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội cho biết việc tự do sắp xếp thời gian đôi khi lại khiến bạn khó giữ được nề nếp sinh hoạt. “Có những hôm mình thức rất khuya để xem phim hoặc lướt điện thoại vì không ai nhắc. Sáng hôm sau dậy muộn nên cũng hay bỏ bữa sáng. Sống một mình thoải mái thật, nhưng nếu không tự kỷ luật thì rất dễ sinh ra những thói quen xấu”, Trang tâm sự.
Có thể thấy, xu hướng sống một mình của người trẻ tại các đô thị lớn phản ánh sự thay đổi trong lối sống của thế hệ mới. Đây không chỉ là lựa chọn về nơi ở mà còn là cách nhiều người trẻ tìm kiếm sự độc lập và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh sự tự do, sống một mình cũng đi kèm trách nhiệm, áp lực tài chính và thách thức trong việc duy trì sức khỏe tinh thần lẫn thói quen sinh hoạt tích cực.


-1756651692.png)