Olympic 2020 hoãn đến năm 2021 vì Covid-19

(Sóng trẻ)- Thế vận hội Tokyo nhận quyết định hoãn đến năm 2021 vào ngày 24-3. Đây là sự trì hoãn đầu tiên trong lịch sử Olympic 124 năm nay, giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng.

12 tỷ USD đã được đầu tư, nhưng quyết định lùi lịch là đúng đắn khi hàng ngàn vận động viên đang lo lắng về cách tập luyện trong lúc thế giới rơi vào tình trạng phong tỏa để chống lại căn bệnh Covid-19 đã cướp đi hơn 16.500 sinh mạng.

2aa8f821b_90468941_229759528080029_6475532401316462592_n.jpg

Lo Olympics được in 3D với dòng chữ "Tokyo 2021" (ảnh REUTERS / Dado Ruvic)

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và chủ tịch Thomas Bach đã đưa ra quyết định hoãn sau khi bị đặt áp lực. Một số vận động viên và cơ quan thể thao đã tức giận và cho rằng một quyết định “không thể tránh khỏi” này được đưa ra quá muộn.

Sau cuộc gọi giữa Thomas Bach và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, cả hai bên đã tuyên bố trong khoảng thời gian từ ngày 24-7 đến tháng 8, 9 cuộc thi sẽ được lên lịch lại cho mùa hè năm 2021.

“Chúng tôi và ông Bach đồng ý rằng sẽ tiếp tục hợp tác với nhau, do đó Thế vận hội và Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức dưới hình thức hoàn chỉnh như một bằng chứng cho thấy con người đã đánh bại Covid-19”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết.

2aa8f821b_221125.png

Sân vận động Quốc gia - nơi được dự kiến tổ chức Olympic 2020

Các vận động viên đã thất vọng nhưng phần lớn tán thành việc hoãn lại, vì những rủi ro về sức khỏe và sự gián đoạn trong quá trình tập luyện của họ khi các phòng tập thể dục và bể bơi trên khắp thế giới đóng cửa.

Nhà vô địch BMX Olympic Connor Fields cho biết, trước đó, anh thi đấu trong một cuộc đua xe đạp nhỏ, không là gì so với những gì đang diễn ra trên thế giới. “Không có môn thể thao nào quan trọng hơn nếu nó đồng nghĩa với việc nhiều người có nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong vì điều đó”.

“Thể thao không phải là điều quan trọng nhất hiện nay mà là bảo vệ cuộc sống của con người”, chủ tịch Thomas Bach nói. Ngọn lửa Olympic còn giữ lại ở Nhật Bản sẽ là ánh sáng ở cuối đường hầm này.

2aa8f821b_90711146_2673581836252918_655984292286955520_n.jpg

Nhân viên dọn dẹp, dỡ bỏ sân khấu vì sự trì hoãn Olympic 2020

Sự bùng phát của Covid-19 đã hoành hành trên khắp thế giới trong năm nay, lây nhiễm gần 380.000 người và xóa sạch các chương trình thể thao quốc tế.

Mặc dù năm 2021 có vẻ đông đúc, khi thế giới tổ chức thể thao bù cho năm 2020, World Athletics cho biết họ sẵn sàng dời lịch giải vô địch thế giới, dự kiến vào ngày 6-15 tháng 8 năm 2021 tại Oren để nhường chỗ cho Thế vận hội.

Hiệp hội Điền kinh cho biết một cuộc thăm dò ý kiến của hơn 4.000 đối thủ theo dõi và điền kinh cho thấy 78% đã muốn Thế vận hội bị trì hoãn.

“Mùa hè này được cho là đỉnh cao của công việc vất vả và cuộc sống của bạn, nhưng một bước lùi từ cạnh tranh để chăm sóc cộng đồng của chúng ta là điều nên làm. Việc của bạn là đợi cho đến khi chúng tôi có thể tập hợp và tổ chức lại một cách an toàn”, Giám đốc điều hành Olympic và Paralympic của Mỹ Sarah Hirshland cho biết.

Quyết định hoãn Olympic đã đưa ra 122 ngày trước lễ khai mạc dự kiến tại Sân vận động quốc gia mới được xây dựng tại Nhật Bản, sẽ mở ra sự kiện trong 16 ngày với 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Người đứng đầu Cơ quan chống doping Hoa Kỳ (USADA) Travis Tygart cảnh báo rằng việc hoãn có thể mở ra cơ hội cho các trò gian lận doping để cạnh tranh huy chương, và vấn đề này cần phải được giải quyết.

Mặc dù thất vọng, không đề cập đến những cơn đau đầu hậu cần và tổn thất tài chính sắp tới nhưng 70% người Nhật đồng ý với sự trì hoãn này. Việc hoãn Thế vận hội gần như sẽ đẩy nền kinh tế Nhật Bản - nước lớn thứ ba thế giới, rơi vào suy thoái.

Ngọc Huyền (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN