Sự trở lại của Cosplay Nhật Bản tại lễ hội Genki

(Sóng trẻ) - Sau gần 1 năm “mất tích”, sự trở lại của Cosplay Nhật Bản tại Lễ hội Hoa Anh Đào khiến giới trẻ Hà Nội hào hứng hơn bao giờ hết.

Cosplay là một thuật ngữ có nguồn gốc từ Nhật Bản viết tắt từ “Costume Play”. Đó là các hoạt động, các trò chơi phỏng lại theo các nhân vật của truyện tranh, phim giả tưởng, game (manga, anime, tokusatsu, video game, visual game...). Cosplay khá phổ biến trong giới teen tại Nhật Bản và đã du nhập vào Việt Nam, thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Trang phục phải được thiết kế theo đúng tính cách đó và Cosplayer (người Cos) được trang điểm cẩn thận, kỹ lưỡng, thể hiện khuôn mặt, mũi, miệng, tóc của nhân vật được Cos. Các hành động, dáng đứng, dáng đi, style cũng là một đặc điểm đáng chú ý cho người Cos. Thậm chí, ngay cả lời nói, tính nết, lẫn cách xử sự phải được trau chuốt cẩn thận, tinh vi. Càng giống nại hình nhân vật, cosplayer càng thể hiện tính cách xuất sắc và  trình độ chuyên nghiệp của mình.

233965b2e_cos.jpg

Sự trở lại hoàn hảo của cosplayer tại lễ hội hoa anh đào

Xuất hiện trong lễ hội hoa anh đào năm nay, các cosplayer được đông đảo bạn trẻ đón nhận và tỏ ra thích thú. Bạn Mai Anh (ĐH Kinh Tế Quốc Dân) hào hứng: “Các cosplayer năm nay xuất hiện rất hoàn hảo và đa dạng hơn rất nhiều, mình có cảm giác như được gặp các nhân vật bước ra từ truyện tranh…” Có lẽ vì vậy mà các cosplayer luôn “bận rộn” với công việc chụp ảnh cùng các bạn trẻ.

Bạn Phương Linh - một cosplayer trong vai cô nàng tóc đỏ, diện trang phục lolita đỏ chót với bông hoa xinh xắn trên đầu cho biết: “Để hóa trang thành một nhân vật truyện tranh Nhật Bản theo phong cách Cos như thế này mình đã phải tự thiết kế trang phục và đặt may từ mấy tháng trước. Nài ra mình còn chú ý trang điểm và chuẩn bị các phụ kiện đi kèm như túi sách, giầy, tất legging… sao cho thật giống”.

Như vậy, việc đầu tư để thành một Cosplayer hoàn hảo không chỉ tốn thời gian, tiền bạc mà còn cả công sức và tâm huyết của người thực hiện. Đó là tình yêu, niềm đam mê với nhân vật và mong muốn được thể hiện một con người khác của giới trẻ.

Lan Nga

Lớp Báo mạng điện tử K.28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN