Có học nhưng không phải để trở thành chuyên gia


(Sóng Trẻ) - Nghề báo là một nghề đặc thù. Nó đòi hỏi người làm nghề, nài những kiến thức về nghiệp vụ, còn cần phải có những hiểu biết nhất định về các lĩnh vực khác trong xã hội. Nhưng như thế không có nghĩa là nhà báo phải có thêm một tấm bằng đại học chuyên ngành khác, nài tấm bằng đại học báo chí. Bởi, để có hiểu biết, người ta không nhất thiết phải học đại học…

 

Một nhà báo, trong suốt quá trình làm việc, không phải chỉ luôn luôn phụ trách hay viết bài về một lĩnh vực.Thậm chí, có đôi khi, họ phải có sự so sánh, liên hệ giữa lĩnh vực này với lĩnh vực khác, để tìm ra được những hướng phân tích tốt. Vậy, như thế thì một tấm bằng đại học chuyên ngành khác, có đủ để nhà báo hoàn thành tốt công việc của mình?

Hay, nhà báo, khi động đến một lĩnh vực nào, lại chăm chăm cắp cặp đi học đại học để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó?

Rõ ràng là một tấm bằng đại học chuyên ngành báo chí và một tấm bằng đại học chuyên ngành khác không đủ để giúp nhà báo hoàn thành tốt công việc của mình. Vậy thay vì bỏ ra từ 2 đến 4 năm để học một tấm bằng đại học khác, thì người làm báo có thể tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức hay tự mình bỏ thời gian để tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực mà mình phụ trách.

Điều này không đủ để biến nhà báo trở thành một chuyên gia kinh tế, chuyên gia sử học hay dân tộc học…nhưng đủ để họ hiểu và phân tích vấn đề dưới góc độ xã hội, tức là diễn tả nó sao cho dễ hiểu và gắn liền với thực tiễn đời sống. Đặc biệt, phải đặt nó trong mối tương quan với các vấn đề thuộc lĩnh vực khác, để công chúng báo chí có được cái nhìn tổng quan nhất về xã hội. Có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất mà nhà báo cần đạt tới.

Như vậy, nhà báo cần phải có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực, chứ không nhất thiết phải trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể hay trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là nhà báo được phép hiểu “mang máng” về vấn đề, mà phải hiểu rõ, hiểu cụ thể.

Điều này, không phải các lớp bồi dưỡng kiến thức sẽ làm được hoàn toàn cho nhà báo mà tất cả phụ thuộc vào chính bản thân nhà báo. Hơn bất cứ một ngành nghề nào, người làm nghề báo phải không ngừng trau dồi kiến thức cả về nghiệp vụ lẫn xã hội. Để bất cứ khi nào cần, nhà báo cũng có thể có được những phân tích, đánh giá đúng đắn về lĩnh vực mà mình chưa từng phụ trách cũng như tránh những sai lầm không đáng có.

                                                                                           Đoàn Thị Mơ

                                                                                          Báo mạng điện tử K.25

 


 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN