Không khí Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hàng triệu trái tim hướng về “mặt trời trong lăng” đón chào kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Chưa đến 6h sáng, hàng trăm người đã có mặt ở phía ngoài lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mong chờ giây phút chứng kiến nghi lễ thượng cờ thiêng liêng nhân nhân ngày đặc biệt này. Hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của khu di tích. Không chỉ có nhân dân Việt Nam mà nhiều du khách nước ngoài cũng tới đây viếng thăm lăng Bác nhân ngày sinh nhật của Người.

Trước khi tiến vào lăng Bác, người dân cần tuân thủ các quy định của Ban Quản lý lăng. 
Trước khi tiến vào lăng Bác, người dân cần tuân thủ các quy định của Ban Quản lý lăng. 

Theo Ban Quản lý di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số lượng khách đến thăm lăng tăng đáng kể so với ngày thường. Lượng khách tập trung đông trong giờ cao điểm từ khoảng 8h đến 10h. Vào dịp đặc biệt này, không chỉ riêng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ở bất cứ đâu, đồng bào ta vẫn hướng về Bác với niềm ca ngợi, trân trọng, yêu quý và biết ơn sâu sắc. 

Các em học sinh trang nghiêm, chỉnh tề khi đến thăm lăng Bác. 
Các em học sinh trang nghiêm, chỉnh tề khi đến thăm lăng Bác. 

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên được tham dự lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, bạn Kiều Văn Tuyên (2001, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Mình cảm thấy rất phấn khởi, vinh dự, tự hào và có đôi chút xúc động vì được chứng kiến thời khắc thiêng liêng, nhất là trong dịp sinh nhật của chủ tịch Hồ Chí Minh. Có đến 90 triệu đồng bào Việt Nam thuộc bài hát "Quốc ca" nhưng trong không khí của buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay thì mình nghĩ âm thanh ấy lại càng dâng lên cảm xúc mãnh liệt về tình yêu nước, yêu quê hương và niềm kính trọng, biết ơn đối với chủ tịch Hồ Chí Minh." 

Du khách quốc tế ghé thăm và kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Du khách quốc tế ghé thăm và kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phá bỏ khoảng cách địa lý, chị Nguyễn Thị Thảo (32 tuổi) đã vượt hơn 1.500 km từ Sài Gòn ra Hà Nội để đón ngày sinh nhật đặc biệt của Bác. Khi nhớ về chủ tịch Hồ Chí Minh, chị bồi hồi xúc động: “Hình ảnh của Bác rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Những lúc mình gặp sự cố thì mình luôn nghĩ tới Bác và nhờ đó mà mình vượt qua được. Mình luôn học tập những lời răn dạy từ Bác. Hiện giờ, mình có những thành tựu trong công việc cũng là nhờ có hình ảnh của Người. Nếu có sức khỏe thì mỗi năm mình sẽ cố gắng ra thăm Bác một lần vào đúng sinh nhật Bác.”

Bên cạnh đó, chị Thảo cũng mong muốn tạo cho các con mình truyền thống đi thăm Bác hàng năm. Bởi theo chị, Bác là một tấm gương sáng ngời ở mọi thời đại. Khi các con chị nhìn về nguồn cội của mình thì các con sẽ có tinh thần rất tốt kể cả trong học tập lẫn cuộc sống.

Khách tham quan thích thú gọi cá ngoi lên mặt nước tại Ao cá Bác Hồ.
Khách tham quan thích thú gọi cá ngoi lên mặt nước tại Ao cá Bác Hồ.

Mang trong mình lòng yêu mến và biết ơn vô ngần với Hồ chủ tịch, bác Đỗ Quang Huỳnh (54 tuổi) vào lăng viếng Bác và thăm khu nhà sàn của Người vào ngày 19/5 hằng năm. Bác Huỳnh tâm sự: "Mặc dù đã có rất nhiều lần vào thăm viếng Bác nhưng mỗi một lần như thế, trong tâm trí tôi lại tràn đầy niềm nhớ thương, xúc động. Tôi rất trân trọng cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác Hồ. Tôi luôn luôn nhắc nhở những người thân và các cháu trong gia đình phải học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác Hồ kính yêu".

Hoạt động trao và nhận chữ thư pháp với hy vọng đạt được những điều như ý nguyện.
Hoạt động trao và nhận chữ thư pháp với hy vọng đạt được những điều như ý nguyện.

 

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hỗ trợ nước uống và bánh cho du khách tham quan.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hỗ trợ nước uống và bánh cho du khách tham quan.

"Tôi cũng nhận thấy rằng không riêng gì tôi mà trong không gian lăng chủ tịch, rất đông đồng bào khắp mọi miền tổ quốc về viếng Bác trong ngày sinh của Bác. Điều đó cho thấy Bác của chúng ta đã đi xa nhưng nhân dân Việt Nam vẫn luôn nhớ tới Bác kính yêu và trân trọng những thành quả mà Bác và Đảng ta đã mang lại. Cả một thời Bác đã sống thanh bạch vì dân, vì nước thì các thế hệ sau này cũng cần trân trọng và hướng theo những điều tốt đẹp trong đạo đức của Người”, bác Đỗ Quang Huỳnh chia sẻ thêm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN