Kiến nghị duy trì tỷ lệ tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp

(Sóng trẻ) - Theo ý kiến giáo viên, các trường đại học nên duy trì tỷ lệ tuyển sinh nhất định bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có sự thay đổi để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng 2 môn tự chọn.

Như vậy, tổng cộng có 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT. Khi số tổ hợp môn thi hạn chế hơn, các trường đại học cũng có kế hoạch điều chỉnh phương án tuyển sinh kể từ năm 2025. Xu hướng của các trường đại học, đặc biệt là trường top đầu là giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chẳng hạn, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được điều chỉnh từ 18% (năm 2024) xuống 15%. Còn nếu tính trong vòng 5 năm, trường này đã giảm chỉ tiêu xét điểm tốt nghiệp THPT từ 70% xuống còn 15%.

Ngoài ra, trường sẽ dùng 4 tổ hợp xét tuyển thay vì 9 tổ hợp như năm 2024, gồm A00, A01, D01, D07, không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp, không có tiêu chí phụ, các môn đều tính hệ số 1 khi xét tuyển.

screenshot-2024-11-12-174806.png
Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ảnh: Tuổi trẻ) 

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 50% xuống còn 40%; chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy sẽ tăng nhẹ. Trường Đại học Thương mại cũng dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển qua điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, Trường Đại học Nha Trang là ngôi trường đầu tiên cho biết sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh vào trường sẽ xét tuyển theo phương thức kết hợp học bạ và điểm thi đánh giá năng lực.

Mặc dù các trường được tự chủ trong việc tuyển sinh, nhưng các trường cũng nên cân đối hài hòa các phương thức xét tuyển. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có động thái để duy trì được tỉ lệ tuyển sinh vào các trường đại học bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách hợp lý. Tránh trường hợp chỉ tiêu quá ít như một số trường hiện nay" - thầy Hiền phân tích.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, sắp tới Bộ sẽ đề nghị các trường đại học tăng chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, đương nhiên phải đảm bảo sự hài hòa về quyền tự chủ của các trường.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN