Muôn vẻ tâm trạng của học sinh tham gia tư vấn hướng nghiệp 2022

(Sóng trẻ) – Hòa chung không khí ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2022, diễn ra tại Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia.

Ngày hội tuyển sinh diễn ra với sự góp mặt của gần 100 cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học với nhiều loại hình từ công lập đến dân lập. Ngoài ra, các trường đại học còn có những chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài với gần 200 gian tư vấn. Ước tính đến năm nay có nhiều gian tư vấn tuyển sinh hơn mọi năm với nhiều hoạt động với các phiên tư vấn chia sẻ, định hướng cho phụ huynh và học sinh tham khảo.

Lê Văn Bắc cho biết, không khí ở các gian trong trường rất đông vui, nhộn nhịp cùng với các hoạt động được anh chị các trường tổ chức nhiệt tình. (Ảnh: Thu Phương)
Lê Văn Bắc cho biết, không khí ở các gian trong trường rất đông vui, nhộn nhịp cùng với các hoạt động được anh chị các trường tổ chức nhiệt tình. (Ảnh: Thu Phương)

 

“Em đến đây với mục đích tham khảo các trường mà em đã định hướng từ trước là Học viện Tài chính – Ngân hàng Hà Nội và Học viện Tài chính. Mọi người trong ban tư vấn tư các trường trên đã giải đáp được những khúc mắc về vấn đề xét tuyển như các phương thức hay điểm chuẩn, việc này giúp em có những hướng đi rõ ràng phù hợp với trình độ của em hiện tại. Thú thật, trước khi đến đây em có chút căng thẳng nhưng sau khi được tư vấn em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.” - Văn Bắc chia sẻ.

Quỳnh Chi và Thảo Vy đến từ trường THPT Chuyên Trần Phú, đều rất hài lòng với không gian tư vấn của Đại học Ngoại Thương và Đại học Luật, là hai ngôi trường hai em hướng đến. “Các anh chị rất nhiệt tình cung cấp cho em những thông tin cần thiết liên quan đến tuyển sinh như học bạ hay tuyển thẳng, điều này giải quyết được những khúc mắc mà trên Cổng thông tin trường chưa có."

Quỳnh Chi và Thảo Vy đều thích thú với ngày hội ngày hôm nay. (Ảnh: Thu Phương)
Quỳnh Chi và Thảo Vy đều thích thú với ngày hội ngày hôm nay. (Ảnh: Thu Phương)

Ngoài ra, cô Đặng Mỹ Hạnh (giảng viên Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: "Đây lần đầu cô đi tư vấn tuyển sinh nên khó có thể so sánh phương thức năm ngoái với năm nay. Hơn nữa, với yếu tố truyền thông đa phương tiện được phổ biến nên các bạn có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, hay tìm trên cổng thông tin các trường nên không có gì là khó khăn. Tuy nhiên, tìm hiểu trực tiếp thông qua các thầy cô và các anh chị trong trường vẫn là điều cần thiết, bởi có thể nhưng điều các bạn thắc mắc nhưng trên mạng lại không có.” 

Giảng viên Đặng Mỹ Hạnh tư vấn tuyển sinh cho học sinh quan tâm đến các ngành trong trường. (Ảnh: Thu Phương)
Giảng viên Đặng Mỹ Hạnh tư vấn tuyển sinh cho học sinh quan tâm đến các ngành trong trường. (Ảnh: Thu Phương)
Gian Học viện Báo chí và Tuyên truyền thu hút nhiều học sinh tham gia. (Ảnh: Ngọc Ánh)
Gian Học viện Báo chí và Tuyên truyền thu hút nhiều học sinh tham gia. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Với tư cách là người tư vấn tuyển sinh trực tiếp cho học sinh và phụ huynh, Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên năm nhất Học viện Tài chính) cho biết, không gian tuyển sinh của trường mình được sự quan tâm của mọi người. Hầu hết các vấn đề xung quanh về phương thức xét tuyển học sinh giỏi hay kết hợp điểm thi THPTQG với điểm HSG. Đặc biệt, các bạn quan tâm đến nghề nghiệp sau khi ra trường để chọn ngành, chọn trường chính xác.

Tuấn Anh, tân sinh viên Học viện Tài chính lần đầu tham gia tư vấn. (Ảnh: Thu Phương)
Tuấn Anh, tân sinh viên Học viện Tài chính lần đầu tham gia tư vấn. (Ảnh: Thu Phương)

“Vì là lần đầu tham gia, mình thấy quy mô của gian trường mình và các trường khác rất hoành tráng, rộng với đội ngũ tư vấn nhiệt tình chu đáo dù số lượng người tham gia rất lớn.” Tuấn Anh chia sẻ.

Ngoài ra, ngày hội tư vấn tuyển sinh đã thu hút nhiều phụ huynh cùng con tham gia để có thể thêm nhiều lựa chọn, định hướng và giúp đỡ sau nay trong việc chọn ngành, chọn trường.

Cô chú Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Thanh Hương (cư trú quận Hai Bà Trưng) cũng là một trong số phụ huynh đến ngày hội. “Với tư cách là người tham gia hàng năm,chú cảm thấy chất lượng hơn rất nhiều so với các năm trước, với quy mô rộng rãi hơn, ban tư vấn cũng được sắp xếp phù hợp. Tuy nhiên, số người tham gia ngày hôm nay quá đông nên một số trường cô chú quan tâm vẫn chưa nhận được tư vấn sâu hơn.” 

Phụ huynh đến ngày hội tuyển sinh để tham khảo, định hướng cho các con. (Ảnh: Thu Phương)
Phụ huynh đến ngày hội tuyển sinh để tham khảo, định hướng cho các con. (Ảnh: Thu Phương)

Ngoài ra, cô Thanh Hương chia sẻ, bản thân đi chỉ để lấy thông tin và trao đổi với bạn còn định hướng ra sao hoàn toàn là do con quyết định, cô không bắt buộc hay áp đặt con phải đăng kí vào trường con không mong muốn. Sau khi đi tham quan trong buổi sáng, cô thấy Đại học Bách Khoa hay Đại học Lâm nghiệp cũng là sự lựa chọn tốt. Hơn nữa, Đại học Ngoại Thương vẫn mở ra cơ hội cho các con với học lực khá nhờ liên kết chương trình quốc tế. Nói chung, nhờ ngày hội hôm nay cô chú cũng đã nắm rõ hơn các phương thức xét tuyển hay học phí. 

Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp 2022 do Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – thương binh xã hội), báo Tuổi trẻ và Trường Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức cùng Tập đoàn Vingroup.

Ngày hội có sự tham gia của các GS.TS từ các trường đại học lớn như trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Y, ĐH Ngoại thương,…

Những gian cả trường, sôi động, thu hút nhiều người do chính sinh viên cac trường tổ chức. Các hoạt động trình diễn, trình diễn sản phẩm nghiên cứu và học tập, các cuộc thi, nhảy hiện đại lan tỏa không khí giúp các em học sinh cuối cấp được giải tỏa căng thẳng để các em có thêm động lực cho cuộc thi căng thẳng sắp tới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN