Hội thảo “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong bối cảnh chuyển đổi số” định hướng tư tưởng trong kỷ nguyên số
(Sóng trẻ) - Sáng 19/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong bối cảnh chuyển đổi số”. Hội thảo quy tụ các chuyên gia với những góc nhìn về công tác, lý luận trong bối cảnh chuyển đổi số 4.0, thu hút nhiều cán bộ và sinh viên tham dự.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, làm thay đổi căn bản mọi mặt của đời sống xã hội, việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận đóng vai trò nền tảng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Vì vậy Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong bối cảnh chuyển đổi số” được tổ chức để trao đổi, chia sẻ đi sâu vào phân tích về công tác tư tưởng, lý luận cũng như là tác động và các giải pháp, yêu cầu với đội ngũ cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự hội thảo gồm có PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hội thảo có sự tham dự của PGS, TS. Phạm Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện; PGS, TS. Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: “Hội thảo không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa học thuật mà còn mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, toàn diện tạo nên những thay đổi quan trọng cho đất nước trong công nghiệp, kỹ thuật”.

Tại Hội thảo, PGS, TS. Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh khi “Báo cáo đề dẫn Hội thảo”: “Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực, công tác tư tưởng, lý luận đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Xu thế này không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất mà còn làm biến đổi căn bản cách thức con người tiếp cận thông tin, hình thành tư tưởng và tương tác xã hội”.

Tại phiên thứ nhất của Hội thảo, các chuyên gia tập trung tham luận về phương pháp tiếp cận cũng như ứng dụng của chuyển đổi số đến công tác lý luận, tư tưởng. Bên cạnh đó, phiên thảo luận cũng phân tích những thuận lợi và khó khăn của công nghệ 4.0 trong việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Tham gia tranh luận, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách hội đồng Lý luận trung ương với đề tài “Đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã đưa ra vấn đề áp dụng chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Đồng thời cảnh báo các thế lực thù địch đang lợi dụng khái niệm này để gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cũng trong Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang phân tích vai trò của AI trong việc đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên số: “Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhận diện và phản bác thông tin sai lệch, nhưng cũng đặt ra thách thức về pháp lý, đạo đức và nguy cơ bị lợi dụng thao túng nhận thức. Trong lĩnh vực tư tưởng - lý luận, AI cần được xem như một công cụ chiến lược”.

Trong phiên thảo luận thứ hai, Đại tá, PGS, TS. Bùi Đình Bôn - Nguyên Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã trình bày về sự cần thiết phải đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục tư tưởng, lý luận trong bối cảnh chuyển đổi số. Đồng thời, ông cũng đề xuất các giải pháp khả thi nhằm đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng, lý luận một cách hiệu quả.
Tổng kết hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Sơn đánh giá hội thảo diễn ra sôi nổi, phản ánh tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc cho thấy tầm nhìn khoa học, tư duy phản biện, sắc bén của các nhà khoa học. Đồng thời thống nhất quan điểm chỉ đạo việc tiếp tục nghiên cứu khoa học, góp phần củng cố lý luận tư tưởng của Đảng và tăng cường niềm tin của nhân dân trong bối cảnh đất nước từng bước tiến đến kỷ nguyên mới.